TP Thủ Đức: Lần đầu tiên xuất hiện bán thực phẩm giá bình ổn theo mô hình "Siêu thị mini di động"

09:59 09/08/2021

Chỉ mở bán từ lúc 9h, "siêu thị mini di động" mới có mặt tại Công viên khu Đông Thủ Thiêm (phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức) nhưng đã có sẵn nhiều người dân đeo khẩu trang, xếp hàng, giữ khoảng cách, chờ đo thân nhiệt để được lên xe mua hàng.

Trên xe buýt có gần 50 mã hàng (mỗi mã gồm 1 hoặc vài loại sản phẩm), bao gồm rau củ quả, trái cây, thịt (tươi sống lẫn đông lạnh), sữa, trứng, bánh ngọt, sữa, mì gói, gia vị, gạo, sản phẩm vệ sinh - tẩy rửa... được sắp xếp khoa học cho khách hàng dễ lựa chọn. Đặc biệt, tất cả các mặt hàng đều được bán với giá hỗ trợ hoặc theo giá bình ổn thị trường. Chỉ trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ, đã có khoảng 100 lượt khách trải nghiệm mua sắm trên siêu thị di động kiểu mới này.

Hiện nay, siêu thị mini đã chuyển đến khu đất trống cuối hẻm 175, đường số 2, khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức để phục vụ người dân mua sắm. "Siêu thị mini di động" độc nhất vô nhị này là mô hình mới do Chuỗi cửa hàng chuyên doanh Trái cây & Rau quả Grove Fresh phối hợp cùng Sở Công Thương TP thực hiện. 

Lần đầu tiên xuất hiện bán thực phẩm giá bình ổn theo mô hình
Lần đầu tiên xuất hiện bán thực phẩm giá bình ổn theo mô hình "Siêu thị mini di động" ở TP.HCM. (Ảnh: PV)

Grovw Fresh cho biết, với mô hình này, mỗi lượt mua sắm sẽ có khoảng 2-3 khách lên xe từ cửa trước, thực hiện mua sắm 1 chiều và đi xuống ở cửa sau. "Chúng tôi đã tính toán để bảo đảm mỗi khách hàng sẽ giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi mua sắm. Ngày 7/8, quầy thu ngân sẽ được chuyển xuống đất để dành thêm không gian ở cuối xe cho khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ bố trí thêm 1 mái che bên ngoài làm khu vực mua sắm nhanh cho những khách hàng chỉ có nhu cầu mua rau củ, thịt..."

"Siêu thị mini di động" được thực hiện chỉ trong 5 ngày kể từ khi đơn vị nhận được ý tưởng đặt hàng từ Sở Công Thương. "Chúng tôi đã cải tạo xe buýt và lắp đặt quầy kệ, tạo nên siêu thị di động kiểu mới tiện nghi với đầy đủ hàng hoá, cơ động mang thực phẩm và hàng thiết yếu đến các khu dân cư đang khan hiếm nguồn thực phẩm" - đại diện đơn vị này cho hay.

Bên cạnh việc cung ứng nguồn thực phẩm cho các cá nhân có nhu cầu, Grove Fresh sẽ tặng khoảng 1.000 phiếu mua hàng (mỗi phiếu trị giá 300.000 đồng) cho bà con hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại những khu vực xe đến bán hàng để họ có cơ hội mua sắm thực phẩm thiết yếu đồng thời trải nghiệm dịch vụ mới.

ĐT