TP Thủ Đức: Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng; phấn đấu một đội tiêm phải tiêm ít nhất 200 người/ngày

08:52 02/08/2021

Tại TP Thủ Đức, các đội tiêm vắc xin lưu động đi ôtô, xe máy và 40 đội phản ứng nhanh (34 đội ở các phường và 6 đội của TP Thủ Đức) đã tổ chức tiêm vắc xin đến từng khu phố, con hẻm, thậm chí các khu vực phong tỏa.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã ký văn bản khẩn về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 thêm 14 ngày kể từ 0h ngày 2-8.

Một trong những điểm mới trong chỉ đạo tiếp tục thực hiện giãn cách lần này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu các địa phương kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm "ai ở đâu ở đấy".

Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi TP.HCM cho tới khi hết thời gian giãn cách, trừ những trường hợp được UBND TP phối hợp với các tỉnh thành đưa về quê theo nhu cầu. Như vậy theo quy định này, những trường hợp tự phát đi xe máy từ TP.HCM về các tỉnh khác sẽ không được phép. 

TP Thủ Đức: Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng; phấn đấu một đội tiêm phải tiêm ít nhất 200 người/ngày
TP Thủ Đức: Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng; phấn đấu một đội tiêm phải tiêm ít nhất 200 người/ngày. (Ảnh: PV)

Bên cạnh đó, UBND TP yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp giảm mật độ giao thông. Đặc biệt, UBND TP yêu cầu các quận, huyện và TP Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng; phấn đấu một đội tiêm phải tiêm ít nhất 200 người/ngày; tùy theo điều kiện có thể tổ chức tiêm sau 18h; tổ chức các đội tiêm lưu động. 

Đồng thời tổ chức đảm bảo cung cấp, hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn nguồn dự trữ, nhất là người dân tại các khu phong tỏa; không để người dân nào thiếu ăn…

Cũng trong ngày 1-8, ghi nhận công tác tiêm vắc xin trên địa bàn TP.HCM có nhiều sự điều chỉnh giúp tốc độ tiêm vắc xin được đẩy nhanh hơn.

Tại TP Thủ Đức, các đội tiêm vắc xin lưu động đi ôtô, xe máy và 40 đội phản ứng nhanh (34 đội ở các phường và 6 đội của TP Thủ Đức) đã tổ chức tiêm vắc xin đến từng khu phố, con hẻm, thậm chí các khu vực phong tỏa. Trong đó, ước tính mỗi xe ôtô lưu động có thể tiêm với công suất 200 liều (lượt)/ngày. 

Trước mắt, các đội tiêm chủng lưu động sẽ tập trung tiêm chủng cho người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các khu cách ly, phong tỏa; người già, bệnh, người không thể tự đi đến điểm tiêm; người khó khăn, yếu thế.

ĐT