TP.HCM: Từ 18h ngày 21/05, quán ăn nhỏ chỉ bán mang đi, bán online

17:04 21/05/2021

Sáng ngày 21/05, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kết luận cho quán ăn nhỏ bán mang đi, online, không bán tập trung. Thời điểm áp dụng bắt đầu từ 18h ngày 21/05.

Toàn cảnh cuộc họp vào sáng ngày 21/05
Toàn cảnh cuộc họp vào sáng ngày 21/05. (Ảnh: Internet)

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến khôn lường và chưa có dấu hiệu dừng lại, với các ca bệnh xuất phát từ quán ăn gia đình (vừa và nhỏ), Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đặt vấn đề rằng liệu nên đóng cửa tất cả các quán ăn vừa và nhỏ không.

Trong buổi họp, Chủ tịch UBND TP.HCM đã lắng nghe các góp ý của các quận huyện và TP Thủ Đức, và sau cùng quyết định của lãnh đạo TP chính là đối với quán ăn nhỏ ven đường, UBND TP.HCM cho bán mang về, hoặc bán online, không cho bán tập trung. 

Từ 18h ngày 21/05, quán ăn nhỏ chỉ bán mang đi, bán online
Từ 18h ngày 21/05, quán ăn nhỏ chỉ bán mang đi, bán online. (Ảnh: Internet)

Cụ thể, lãnh đạo TP cũng nhấn mạnh những người mang hàng về nhà đều phải đeo khẩu trang. Qua hệ thống camera, các biện pháp, thiết bị khác trong lĩnh vực CNTT sẽ được áp dụng triệt để để phạt nguội những người vi phạm.

Riêng các nhân viên quán ăn, nhà hàng, khách sạn thì không tập trung quá 20 người, thực hiện đúng biện pháp giãn cách. Các sự kiện hội họp, nghi lễ tôn giáo không được phép tập trung quá 30 người; nơi công cộng, phạm vi trường học, bệnh viện, công sở không tập trung quá 20 người.

“Lần họp này có diễn biến phức tạp hơn các lần họp khác. Thực tế trong vòng 1 hôm diễn biến đã phức tạp như thế, lấy mẫu xét nghiệm trên 10.000 mẫu và truy ra được F0. Tinh thần làm việc như thế là quá đáng khen và đề nghị khen HCDC ngay để động viên anh em” - ông Phong nhận định.

Ngay lúc này rất cần sự quyết liệt vào cuộc của các lãnh đạo, sự đồng lòng của người dân. Mỗi người đóng góp một ít bằng hành động ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội.

Trong buổi họp, các lãnh đạo cũng đã nhấn mạnh hiện TP.HCM đang xuất hiện 3 chuỗi lây bệnh ở Công ty Q.3; quán ăn Q.3 và tiệm cơm ở Q.Gò Vấp. Trong đó đáng lo ngại bệnh nhân ở Thủ Đức nhiễm virus biến chủng ở Ấn Độ, rất nguy hiểm được WHO cảnh báo.

Tính đến nay, 30 tỉnh thành có dịch. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp nhận trên 100 ca mỗi ngày (tăng 3 con số). Trong đó tiêu điểm vẫn là các khu công nghiệp với gần 1.000 ca mắc. Trong các ca lây nhiễm trong cộng đồng, có đến 52,5% các ca xuất phát từ khu công nghiệp.

Sắp đến ngày bầu cử, ông Phong cũng đề nghị Phó chủ tịch UBND Dương Anh Đức và giám đốc Sở Y tế TP.HCM nghiêm túc rà soát, kiểm tra đầy đủ công tác phòng chống dịch tại các điểm bầu cử.

TP.HCM phải luôn trong tinh thần kiểm soát tốt dịch bệnh bằng sự bình tĩnh, tập trung cao độ, từng ngày, từng giờ, từng phút. Trong đó, ngoài sự đồng lòng từ phía người dân, thì các cán bộ viên chức phải gương mẫu đi đầu vận động người thân trong gia đình chung tay phòng chống dịch. “Mọi người phải hành động vì sức khỏe của người dân TP. Đó là mệnh lệnh”, ông Phong đề nghị./.

Diệu Hồng