TP.HCM: Kiểm soát người dân ra đường sau 18 giờ

06:19 27/07/2021

Tối 26.7, lực lượng chức năng TP.HCM chính thức kiểm soát xử lý người dân ra đường sau 18 giờ. Các tuyến đường ở khu vực trung tâm Q.1, Q.3, Q.5... đường sá vắng hoe. Hàng quán, nhà dân đóng cửa im ỉm.

Trên đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5), nhiều bác tài xích lô ngủ “bụi” vẫn vắt chéo chân nằm trên xe. “Tụi tui sống “bụi”, nên đâu có nhà về. Nằm yên trên vỉa hè ngủ nghỉ, lực lượng chức năng đi ngang cũng du di cho qua”, một bác tài xích lô nói.

Tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ (Q.5), tổ công tác của Công an Q.5 lập chốt kiểm soát, kiểm tra phương tiện và người dân ra vào địa bàn Q.5. Khoảng 19 giờ 40, tổ công tác lập biên bản xử phạt 2 trường hợp người dân ra đường không cần thiết. Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, tuyến đường Trần Hưng Đạo vắng hoe. Lúc này thỉnh thoảng chỉ có xe cứu thương di chuyển qua lại chốt kiểm soát. 

Kiểm soát người dân ra đường sau 18 giờ
Kiểm soát người dân ra đường sau 18 giờ. (Ảnh: PV)

Khu vực ngã sáu Dân Chủ (Q.3), lực lượng Công an Q.3 cũng chốt chặn từ 18 giờ. Theo quan sát, thời điểm này đường sá vắng tanh. Một số shipper đi giao hàng về trễ nên được tổ công tác nhắc nhở cho qua. Khoảng 19 giờ 30, tổ công tác của Công an Q.3 lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 tại khu vực hồ Con Rùa (Q.3). Công an Q.3 lập 7 chốt kiểm soát chính và 12 điểm kiểm soát; lực lượng CSGT-TT có 4 tổ tuần tra lưu động 24/24, nhằm kiểm soát chặt việc người dân ra đường.

Ở chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đường Điện Biên Phủ (Q.1) khá vắng vẻ, chỉ có trường hợp nhân viên y tế, người đi tiêm vắc xin, người vận chuyển hàng từ thiện có xuất trình giấy tờ đầy đủ mới được qua chốt.

Trong khi đó, các quận, huyện vùng ven, trước 18 giờ, một số cửa hàng kinh doanh tiệm tạp hóa trên đường Liên khu 5 - 6, đường số 8 (P.Bình Hưng Hòa B), đường Tân Kỳ Tân Quý (Q.Tân Phú), Bà Điểm (H.Hóc Môn), người dân tranh thủ kéo hé cửa để buôn bán. Qua 18 giờ các cửa tiệm này bắt đầu đóng cửa, phương tiện đi lại trên đường cũng thưa dần.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM, cho biết, hiện PC08 đang quản lý 12 chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cửa ngõ TP. Đến tối 26.7, 12 chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực cửa ngõ TP.HCM vẫn hoạt động bình thường và đảm bảo đủ lực lượng thực hiện kiểm soát tốt việc người dân ra vào TP, các chốt này sẽ xử lý nghiêm nếu có trường hợp vi phạm ra đường vào các khung giờ từ 18 - 6 giờ hôm sau.

ĐT