TP Hà Tĩnh sẽ tạm dừng hoạt động chợ đêm nông sản để phòng dịch

20:55 28/06/2021

Do diễn biến mới của dịch Covid-19, TP Hà Tĩnh đang xây dựng phương án tạm thời dừng kinh doanh ở khu vực chợ đêm nông sản thuộc chợ TP Hà Tĩnh.

Dự kiến trong tuần này, TP Hà Tĩnh sẽ tạm thời dừng hoạt động kinh doanh khu vực chợ đêm nông sản thuộc chợ TP Hà Tĩnh để hạn chế tập trung nơi đông người và tăng cường biện pháp phòng chống dịch. Bên cạnh đó, địa phương cũng sẽ bố trí tạm thời hoạt động kinh doanh các mặt hàng nông sản về tại chợ Bình Hương (xã Thạch Trung) hoặc các chợ thuận lợi nhất cho bà con tiểu thương.

Cụ thể từ rạng sáng 29/6, lãnh đạo UBND TP Hà Tĩnh đã đi kiểm tra tình hình kinh doanh ở khu vực chợ đêm nông sản thuộc chợ TP Hà Tĩnh. Đây là khu vực thường xuyên diễn ra hoạt động kinh doanh, buôn bán các loại mặt hàng nông sản của 300 - 500 người/đêm. 

TP Hà Tĩnh sẽ tạm dừng hoạt động chợ đêm nông sản để phòng dịch
TP Hà Tĩnh sẽ tạm dừng hoạt động chợ đêm nông sản để phòng dịch.

Ngay khi xác định có một trường hợp F1 - con của bệnh nhân nhiễm Covid-19 N.T.T (thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, Thạch Hà) lấy hàng tại chợ nông sản thì công tác phòng chống dịch được tăng cường. Lực lượng bảo vệ huy động đứng chốt ở các điểm tập trung đông người, các cửa ra - vào khu vực kinh doanh để nhắc nhở, kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng dịch của người đến chợ gắn với quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường...

Ban Quản lý chợ TP Hà Tĩnh cũng bố trí các loại loa phát thanh, loa cầm tay để tuyên truyền và cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 mới cho bà con tiểu thương và người đến chợ. Đặc biệt là trường hợp F1 đã từng giao dịch mua bán tại đây.

TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho khoảng 100 người kinh doanh ở khu vực chợ đêm nông sản nhằm sàng lọc, phát hiện sớm các nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Ngọc Tình