TP. Cần Thơ: Kêu gọi người dân “hiến kế” phòng, chống dịch và phát triển kinh tế

23:20 16/09/2021

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho rằng, việc kêu gọi người dân “hiến kế” là giải pháp và hành động thiết thực, khả thi, hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế hậu Covid ...

Ngày 14/9, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành, UBND các quận, huyện để góp ý dự thảo Kế hoạch, lộ trình thực hiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và Phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ an toàn sau ngày 18/9 của UBND thành phố.

Được biết, sau thời gian nỗ lực, tập trung thực hiện nhiều giải pháp khống chế dịch bệnh, triển khai kế hoạch tiêm ngừa trong cộng đồng dân cư, đến nay tình hình dịch bệnh ở một số địa bàn quận, huyện đã cơ bản được kiểm soát. Thành phố Cần Thơ đang dần mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”, phấn đấu trở về trạng thái “bình thường mới”. Đây là sự nỗ lực của Đảng, Chính quyền, ngành y tế và sự đồng lòng của nhân dân thành phố trong thời gian qua.

Doanh nghiệp, người dân “hiến kế” để phát kinh tế và phòng, chống dịch hiệu quả

Song song đó, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường cho biết, hiện nay thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhưng tới đây sẽ không khóa chặt như trước nữa, đã đến lúc cần mở cửa lại nền kinh tế. Việc mở ngành nào, lĩnh vực nào, lộ trình ra sao đã nêu rất rõ trong kế hoạch, phương án. Rút kinh nghiệm của một số địa phương có quyết định công nhận “vùng xanh” rất nhanh nhưng sau đó lại quyết định lại thành “vùng đỏ”.

“Chúng ta đi từng bước nhỏ, làm cuốn chiếu, từng bước tới đâu chắc chắn tới đó. Nói cách nào đó chúng ta đi chậm, nhưng đi chắc chắn, không vội vàng, gấp gáp. Trước mắt, ưu tiên cho những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống của người dân và những mặt hàng mang tính chất chuỗi cung cầu của nông nghiệp, chuỗi cung cầu của xuất nhập khẩu. Khi đã xác định những lĩnh vực ưu tiên cần tạo những “luồng xanh” cho chủ doanh nghiệp”, ông Trường nói.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường kêu gọi toàn dân “hiến kế” các giải pháp và hành động thiết thực, khả thi, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh. (Ảnh Cổng TTĐT thành phố Cần Thơ)
Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường kêu gọi toàn dân “hiến kế” các giải pháp và hành động thiết thực, khả thi, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh. (Ảnh Cổng TTĐT thành phố Cần Thơ).

Người đứng đầu Chính quyền thành phố xác định thêm, tùy theo diễn biến dịch bệnh mà mình xác định lực lượng tuyến đầu là ai. Bây giờ thấy cần thiết đã đến lúc phải mở cửa ngành kinh tế thì phải xác định lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là chủ doanh nghiệp, là công nhân nên phải tính toán để có hướng dẫn, có biện pháp bảo vệ, ứng xử cho phù hợp. Thực tế hiện nay Cần Thơ đang vào mùa thu hoạch lúa, mùa nông sản thì phải tính toán “luồng xanh” cho đường thủy, “luồng xanh” cho đường bộ, “luồng xanh” trong nội ô thành phố và liên kết với các tỉnh bạn để tạo “luồng xanh” cho lưu thông các mặt hàng đi qua các địa phương được thuận lợi. Tuy nhiên công nhân ra đường phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, phải được tiêm ngừa, phải được test Covid-19.

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường kêu gọi toàn dân “hiến kế” các giải pháp và hành động thiết thực, khả thi, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh. Ông Trường nói rằng, việc kêu gọi người dân hiến kế trong phòng, chống dịch bệnh là để giúp họ tự nguyện, tự giác bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng khu vực dân cư.

Đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp hiến kế, công nhân hiến kế, rồi quận, huyện, xã, phường, thị trấn, khu vực, ấp mình hiến kế chứ không chỉ bó hẹp trong việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Trên cơ sở tiếp thu các hiến kế sẽ giúp thành phố mở cửa từ từ, mở cửa từng bước nền kinh tế với những bước đi vững chắc, phù hợp trong thời gian tới.

Mở lại các ngành nghề, lĩnh vực mũi nhọn

Theo UBND thành phố cho biết, dự thảo Kế hoạch, lộ trình thực hiện phục hồi phát triển kinh tế chia làm 2 giai đoạn;

Giai đoạn 1 (từ nay đến cuối năm 2021): Xác định những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn được phép hoạt động trở lại, bao gồm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (thiết yếu; xuất khẩu; phục vụ sản xuất đời sống), nông nghiệp, xây dựng cơ bản; sở, ngành và quận, huyện làm việc và tính toán với các chủ doanh nghiệp, các thành phần kinh tế để hướng dẫn, hỗ trợ các chủ doanh nghiệp, các thành phần kinh tế xây dựng các Đề án hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… tiến tới khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp, các ngành theo dõi, hỗ trợ, khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Giai đoạn 2 (từ ngày 1/1/2022 trở đi): Đánh giá các nội dung đã triển khai trong giai đoạn 1; rút kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ tiếp theo; tiến tới khôi phục hoàn toàn nền kinh tế.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành, UBND các quận, huyện để góp ý dự thảo Kế hoạch, lộ trình thực hiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Cần Thơ)
Quang cảnh cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành, UBND các quận, huyện để góp ý dự thảo Kế hoạch, lộ trình thực hiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Cần Thơ)

Dự thảo kế hoạch cũng nêu các định hướng, các giải pháp cần tập trung thực hiện ngay cũng như các nhóm giải pháp hỗ trợ dài hạn trong việc mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch bệnh COVID-19 thành phố nhấn mạnh:“Đề nghị ngành công thương phải xác định được những lĩnh vực, loại hình doanh nghiệp nào cần hoạt động trở lại, trong khối sản xuất, khối kinh doanh, khối dịch vụ cần gì, rồi mời gọi, thông tin để doanh nghiệp nắm. Song song với việc mời gọi, ngành công thương chủ trì phối hợp với ngành y tế và các ngành có liên quan hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng đề án hoạt động, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh”.

Ông Hiểu cũng yêu cầu ngành xây dựng tham mưu để quán triệt cho các chủ đầu tư nắm bắt chủ trưởng của thành phố là khởi động, vận hành lại các công trình, dự án đầu tư công; chỉ đạo các quận, huyện cho phép thực hiện tại các khu vực xây dựng của địa phương, đồng thời hướng dẫn các chủ đầu tư xây dựng các đề án dựa trên nguyên tắc cấp chính quyền nào cấp phép thì cấp chính quyền đó phê duyệt đề án. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cần ban hành hướng dẫn quy trình tổ chức triển khai thi công các công trình, dự án nói chung để làm tiêu chí cho các ngành, các chủ đầu tư thực hiện.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Hiểu đề nghị cần có những chỉ đạo kịp thời để phục hồi nền sản xuất, tổ chức lại sản xuất, đặc biệt là thông báo cho người nông dân biết thành phố sẽ có những giải pháp để tiêu thụ hàng hóa nông sản, gia súc gia cầm, cũng như hỗ trợ tái đàn kịp cho người nông dân.

Đồng thời, phải đón đầu khi một số địa phương trong vùng, nhất là thành phố Hồ Chí Minh, nới lỏng giãn cách thì đây là cơ hội vàng cho người nông dân cung cấp lương thực, thực phẩm cho thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cần làm tốt công tác khuyến nông, hỗ trợ con giống, cây giống, kỹ thuật canh tác cho người nông dân; phối hợp ngành công thương, ngành giao thông, trung tâm xúc tiến để kết nối cung cầu tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, kết hợp với ngân hàng để hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi cho người nông dân.

Đối với lĩnh vực hộ kinh doanh cá thể, ông Hiểu nói nhu cầu hoạt động trở lại hiện nay của người dân là rất lớn. Chính vì thế, cần xem lại chính sách và nên xây dựng một tiêu chí cho họ hoạt động trở lại. “Ngoài việc phải đảm bảo các quy định 5K, có thể giao cho các quận, huyện căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh có sự linh hoạt trong chỉ đạo. Đây là nhu cầu chính đáng của người dân”, ông Hiểu nhấn mạnh.

Để khôi phục dần các hoạt động của ngành, lĩnh vực, tổ chức lại sản xuất, thương mại dịch vụ… nhằm góp phần khôi phục kinh tế trong những tháng cuối năm, đồng thời phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đảng và Chính quyền thành phố Cần Thơ kêu gọi người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chung tay góp sức để sớm đưa thành phố Cần Thơ trở lại trạng thái “bình thường mới” và khôi phục lại kinh tế - xã hội cho những tháng cuối năm 2021 và kế hoạch năm 2022./.

Theo Phapluatplus.vn