Toyota cắt giảm sâu sản lượng toàn cầu

16:04 11/09/2021

Toyota, nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới, cho biết công ty sẽ cắt giảm sản lượng hơn nữa ở Nhật Bản và nước ngoài do ảnh hưởng gián đoạn bởi tình tình dịch bệnh và thiếu chip.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet)

Gã khổng lồ xe hơi Nhật Bản sẽ cắt giảm sản lượng 70.000 chiếc vào tháng 9 và 330.000 chiếc vào tháng 10, đồng thời cho biết thêm rằng động thái này sẽ làm giảm sản lượng hàng năm dự kiến ​​cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 xuống còn 9 triệu xe. Quyết định này nối tiếp thông báo cắt giảm 40% sản lượng trong tháng 9, tương đương 360.000 chiếc.

Công ty cho biết trong một tuyên bố: “Các lý do chính cho điều chỉnh sản xuất bao gồm suy giảm hoạt động tại một số nhà cung cấp địa phương do lây lan Covid-19 kéo dài tại Đông Nam Á và tác động của nguồn cung chất bán dẫn”. Tuy nhiên Toyota cũng khẳng định động thái này không ảnh hưởng đến dự báo thu nhập hoạt động cả năm của công ty.

Ngành công nghiệp ô tô đã phải vật lộn để phục hồi sau đại dịch khi làn sóng lây nhiễm mới ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất và sự thiếu hụt liên tục các chất bán dẫn thường được sử dụng trong các phương tiện hiện đại. Kể từ khi đại dịch xảy ra, các nhà sản xuất ô tô cắt giảm đơn đặt hàng và các nhà sản xuất chip chuyển sản lượng sang thiết bị điện tử tiêu dùng phục vụ nhu cầu làm việc và thư giãn tại gia, khiến các nhà sản xuất ô tô rơi vào tình trạng khan hiếm phụ tùng trong khi nhu cầu mua xe tăng mạnh. Các công ty đối thủ của Toyota cũng buộc phải giảm năng suất hoặc tạm ngừng sản xuất vì thiếu chip.

TL