Toyota bị cơ quan quản lý Trung Quốc phạt vì vi phạm luật chống độc quyền

07:40 01/05/2021

Cơ quan quản lý Trung Quốc Trung Quốc mới đây đã đưa ra mức phạt đối với Toyota, động thái này xuất phát từ việc nhà sản xuất ô tô đã liên doanh với một công ty tại nước này mà không báo cáo trước.

Toyota được cho là đã không thông báo trước cho các nhà chức trách về kế hoạch liên doanh với Didi Chuxing vào năm 2019. (Ảnh của Takashi Kawakami)

Toyota được cho là đã không thông báo trước cho các nhà chức trách về kế hoạch liên doanh với Didi Chuxing vào năm 2019. (Ảnh của Takashi Kawakami).

Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc mới đây đã đưa ra mức phạt đối với Toyota Motor, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản với mức tiền là 500.000 nhân dân tệ ( tương đương với 77.313 USD) vì vi phạm luật chống độc quyền.

Cơ quan quản lý cho biết, Toyota đã không báo cáo trước với các nhà chức trách khi vào năm 2019 rằng họ thành lập liên doanh với Didi Chuxing, một dịch vụ gọi xe lớn của Trung Quốc.

Động thái mới nhất được đưa ra khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ tăng cường các biện pháp nhằm kiềm chế hành vi độc quyền và sự bành trướng vốn gây rối loạn của các gã khổng lồ công nghệ thông tin trước đây tại nước này.

Vào tháng 3, nhà mạng không dây Nhật Bản SoftBank cũng bị chính quyền Trung Quốc phạt vì lý do tương tự.

LyLy