Top 10 ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất năm

14:52 11/02/2022

Mới đây, Bảng xếp hạng của Forbes đã công bố 10 ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất năm dựa vào thống kê của Variety Insight, iMDb Pro và Nielsen BookScan... Số liệu là thu nhập trước thuế.

1.Pete Jackson - 580 triệu USD 

Pete Jackson
Pete Jackson.

Theo Forbes, cha đẻ của loạt phim 'Chúa tể của những chiếc nhẫn' đạt vị trí số một trong danh sách năm nay nhờ bán công ty hiệu ứng hình ảnh Weta Digital cho Unity Software với giá 1,6 tỷ USD vào tháng 11/2021. Peter Jackson là nhà làm phim thứ ba trong lịch sử trở thành tỷ phú, sau Steven Spielberg và George Lucas.

2. Bruce Springsteen - 435 triệu USD 

Ca sĩ Bruce Springsteen
Ca sĩ Bruce Springsteen. (Ảnh: NME)

 Cuối tháng 12/2021, Bruce Springsteen nhượng lại phần lớn tác phẩm thu âm cho hãng Sony Music. Thương vụ được Forbes ước tính trị giá 500 triệu USD. Những sản phẩm bán lại của ông bao gồm các bản thu âm, ca khúc, bản ghi trực tiếp từ 20 album trong suốt 5 thập kỷ qua. 

3. Jay-Z - 340 triệu USD 

Rapper J-Zay
Rapper Jay-Z.

Tỷ phú đầu tiên trong lĩnh vực hip hop có một năm kinh doanh thành công. Thương vụ bán lại công ty phát trực tuyến Tidal và thương hiệu rượu champagne Armand de Brignac giúp nam rapper bỏ túi số tiền lớn. Chồng của Beyoncé còn kiếm tiền thông qua việc kinh doanh thời trang, đại sứ thương hiệu.

4. The Rock - 270 triệu USD 

Diễn viên Dwayne Johnson (The Rock)
Diễn viên Dwayne Johnson (The Rock).

Tài tử 50 tuổi là diễn viên duy nhất góp mặt trong top 10 năm nay. Anh xuất hiện trong nhiều bom tấn ăn khách như "Jungle Cruise" hay "Red Notice". Tuy nhiên, phần lớn thu nhập của The Rock đến từ các dự án kinh doanh bên ngoài làng giải trí.

5. Kanye West - 235 triệu USD 

Kanye West
Kanye West.

Rapper 44 tuổi ghi dấu ấn năm qua với album 'Donda'. Dù vậy, Kanye kiếm tiền chủ yếu nhờ kinh doanh thời trang. Năm ngoái anh ký hợp đồng 1,5 tỷ USD trong 10 năm với thương hiệu Gap để kết hợp sản xuất dòng áo hoodie và áo khoác. Nam nghệ sĩ cũng đã có nhiều năm hợp tác thành công với thương hiệu giày Adidas, giúp anh trở thành tỷ phú.

6. Matt Stone và Trey Parker - 210 triệu USD 

Matt Stone và Trey Parker
Matt Stone (trái) và Trey Parker (phải).

Hai "cha đẻ" của thương hiệu hoạt hình ăn khách "South Park" ký hợp đồng trị giá 900 triệu USD với hãng Paramount+ hồi tháng 8/2021, có thời hạn sáu năm.

7. Paul Simon - 200 triệu USD 

Ca sĩ Paul Simon
Ca sĩ Paul Simon.

Danh ca người Mỹ bán toàn bộ bản quyền hơn 400 sáng tác cho Sony Music Publishing hồi tháng 3/2021. Hợp đồng gồm các ca khúc trong sự nghiệp solo của ông cũng như thời còn trong nhóm Simon and Garfunkel.

8. Tyler Perry - 165 triệu USD 

Diễn viên Tyler Perry
Diễn viên Tyler Perry.

Là một diễn viên, nhà biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất tài năng, Tyler Perry luôn có tên trong danh sách những nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất thế giới. Năm vừa qua anh tiếp tục gặt hái thành công với việc phát triển những nội dung mới, điều hành công ty Studios Tyler Perry ở Atlanta và ký hợp đồng sản xuất nhiều năm với dịch vụ xem video trực tuyến BET+.

9. Ryan Tedder - 160 triệu USD 

Ca sĩ Ryan Tedder
Ca sĩ Ryan Tedder.

Theo thống kê của Forbes, nhạc sĩ nổi tiếng kiếm tiền nhờ sản phẩm âm nhạc. Ngoài 500 bài hát viết riêng cho ban nhạc của mình, trưởng nhóm OneRepublic còn sáng tác cho Beyoncé, Adele và Ed Sheeran. Trong năm qua, anh bán nhiều bản quyền sáng tác cho công ty KKR. Album Human phát hành vào tháng 8/2021 cũng mang về doanh thu lớn cho Ryan Tedder.

10. Bob Dylan - 130 triệu USD 

Ca sĩ Bob Dylan
Ca sĩ Bob Dylan.

Cuối năm 2021, huyền thoại âm nhạc Bob Dylan bán lại phần lớn các sáng tác cho Sony Music với giá 150 triệu USD. Thương vụ bao gồm những ca khúc cũ và sản phẩm âm nhạc chưa ra mắt của ông.

(Theo Forbes)