Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn: Triển khai hoạt động “Làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”

20:58 04/12/2020

Vừa qua, Đoàn công tác của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn do Đại tá Phạm Văn Phèn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa để thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”. Tham gia cùng đoàn công tác có thủ trưởng Phòng Chính trị Tổng công ty và lãnh đạo, chỉ huy Hải đoàn 128.

 

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh
Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh.

Tại các địa phương,đoàn công tác của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã cùng với lãnh đạo Sở NN&PTNT các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa đánh giá kết quả phối hợp, triển khai hỗ trợ ngư dân trong thời gian qua và thống nhất các nội dung phối hợp trong thời gian tới với các Sở, Chi cục thủy sản. Qua đó làm cơ sở tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc để tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo.

Tặng cờ Tổ quốc, áo phao và quà cho ngư dân tỉnh Thanh Hóa
Tặng cờ Tổ quốc, áo phao và quà cho ngư dân tỉnh Thanh Hóa.

Trong những năm qua Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, Bình Dương, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Thanh Hóa làm tốt công tác tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh, sinh viên về tình hình biển đảo, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên Biển Đông, qua đó giúp cán bộ, nhân dân tỉnh nhà nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam, góp phần chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa
Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.

Từ khi ký kết chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã chỉ đạo cho Hải đoàn 128 phối hợp với các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền cho ngư dân và Hội nghề cá các tỉnh về chức năng hoạt động và hỗ trợ ngư dân tại các âu tàu, làng chài trên huyện đảo Trường Sa và khu vực Vịnh Bắc Bộ; Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, để bà con ngư dân hiểu biết các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy, hải sản; kịp thời phát hiện, thông báo cho các lực lượng chức năng về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trên các vùng biển của ta.

 Khánh thành và bàn giao nhà Tình nghĩa tại Hà Tĩnh;.
Trao tiền hỗ trợ tại Lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tại Thanh Hóa

Trong năm 2020 đã hỗ trợ xây dựng 05 căn nhà tình tình nghĩa (Thanh Hóa 03 nhà, Nghệ An 01 nhà, Hà Tĩnh 01 nhà); phụng dưỡng suốt đời 39 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Thanh Hóa (hiện nay 17 mẹ còn sống) với mức hỗ trợ 01 triệu đồng/tháng và tổ chức thăm hỏi các mẹ nhân dịp lễ, tết, ngày truyền thống Tổng công ty, dịp 27/7…, tổng kinh phí phụng dưỡng các mẹ trong năm là 408 triệu đồng; Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1 nghìn lượt ngư dân và tặng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực cho bà con ngư dân Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Dịp này, đoàn công tác của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức khánh thành, bàn giao nhà đồng đội và nhà tình nghĩa tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh (mức hỗ trợ 80 triệu đồng/1 gia đình); tuyên truyền về cho bà con ngư dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; thông tin về quyền lợi và những hỗ trợ cho ngư dân khai thác hải sản xa bờ; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân; tặng cờ Tổ quốc, tủ thuốc y tế, áo phao cứu sinh, tờ rơi tuyên truyền những điều cần biết khi khai thác thủy, hải sản trên biển và nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh với tổng số tiền hỗ trợ đợt này gần 1 tỷ đồng./.

Công Hoan