Toàn cảnh gói cứu trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ trị giá 1,9 nghìn tỷ của Hoa Kỳ

09:26 11/03/2021

Gói kích thích kinh tế 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ do Tổng thống Joe Biden đề xuất đã được kí lệnh thông qua vào hôm thứ sau vừa qua bao gồm một loạt các biện pháp giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là ngành nhà hàng.

Trong đó, gói cứu trợ ủy quyền 7,25 tỷ đô la cho Chương trình Bảo vệ Tiền lương cung cấp các khoản vay tới các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức khác bị tổn thương bởi đại dịch. Các doanh nghiệp có thể được miễn hoàn trả khoản vay nếu đạt định mức ít nhất 60% số tiền được sử dụng vào mục đích hỗ trợ trả lương, trả lãi thế chấp, tiền thuê nhà, điện nước, thiết bị bảo vệ cá nhân hoặc một số chi phí kinh doanh khác.

Khoản cứu trợ dựa trên tinh thần mở rộng các điều kiện cho vay bao gồm cả các tổ chức phi lợi nhuận đã đủ điều kiện trước đó cũng như các dịch vụ kỹ thuật số cung cấp thông tin tại địa phương và các hướng dẫn sức khỏe cộng đồng xuyên suốt đại dịch. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet)

Tuy nhiên mặc dù các khoản tiền liên tục được bổ sung nhưng trên thực tế luật pháp không thực sự cho phép mở rộng chương trình này và ấn định hạn cuối thực hiện vào ngày 31 tháng 3.

Điều này làm dấy lên lo ngại về các khoản vay đã nộp đơn nhưng vẫn đang trong quá trình chờ duyệt từ Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ (SBA) và theo luật hiện hành, bất cứ khoản vay nào không được chấp nhận tính đến ngày 31 tháng 3 đều không được hỗ trợ. Nói cách khác, các ngân hàng phải quyết định cần bao lâu nữa để thông qua các đơn vay mới từ doanh nghiệp. Thông thường quy trình này mất từ 24 đến 48 giờ cho một ngân hàng giải quyết và chờ SBA thông qua.

Trong trường hợp các đơn không được chấp thuận, phía SBA sẽ yêu cầu cung cấp thêm thông tin doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp để làm căn cứ xem xét. Tuy nhiên quá trình cần khá nhiều thời gian từ vài ngày đến vài tuần thậm chí là lâu hơn. Ví dụ, ngân hàng Hoa Kỳ đã ngừng nhận đơn đăng ký cứu trợ từ hôm thứ ba. Đại diện cơ quan trả lời CNN: “Kể từ khi bắt đầu triển khai chương trình, chúng tôi đã nhận được hơn 30 nghìn đơn và ngân hàng mong muốn có đủ thời gian để xử lý hết số lượng này cũng như đợi kết quả từ SBA vào ngày 31 tháng 3”.

Hiện hội các ngân hàng, Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ và một số các tổ chức khác đã kêu gọi Quốc hội kéo dài thời gian chương trình qua 31 tháng 3 hoặc ít nhất cho phép SBA tiếp tục xét duyệt cấp khoản vay cho doanh nghiệp. Tính tới ngày 7 tháng 3, Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ đã cấp 7,6 tỷ đô la cứu trợ trên tổng số 678,4 tỷ đô la kể từ khi Quốc hội đưa ra chương trình này vào mùa xuân năm ngoái.

Cụ thể một số giải pháp trong gói cứu trợ doanh nghiệp nhỏ như sau:

Khoản vay dành cho các bang hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tại địa phương: Chính phủ các bang sẽ nhận được khoản tiền 10 tỷ đô la giúp tận dụng vốn đầu tư tư nhân, cho vay lãi xuất thấp và các khoản đầu tư khác nhằm vực dậy nền kinh tế doanh nghiệp nhỏ.

Khoản vay cho các doanh nghiệp chưa được hỗ trợ: Số tiền 15 tỷ đô la sẽ dành cho các doanh nghiệp nhỏ tại các địa phương đặc thù, đặc biệt là các khu vực dân tộc thiểu số.

Cứu trợ đặc biệt cho ngành nhà hàng: Đạo luật cứu trợ Hoa Kỳ sẽ dành gần 29 tỷ đô la xúc tiến chương trình cứu trợ trực tiếp cho các nhà hàng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Ngoài ra, 15 tỷ đô la khác sẽ cứu trợ các chủ sở hữu bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim hay những hoạt động kinh doanh gần đây phải đóng cửa vì lệnh giãn cách đối phó đại dịch. Hơn thế nữa, nhằm giúp đỡ Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ, đạo luật cứu trợ tiến hành cấp thêm 1,325 tỷ đô la vào ngân sách của đơn vị này.

TL