Toàn cảnh chiến thắng “huỷ diệt” của MU trước Chelsea

00:00 12/10/2020

Trong trận khai màn Ngoại hạng Anh 2019/2020, MU đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Chelsea.

Ở trận mở màn tại Ngoại hạng Anh 2019/2020, MU tiếp đón Chelsea trên sân Old Trafford, đây hứa hẹn là trận đấu rất hấp dẫn và nhiều kịch tính.

 

Đúng như dự đoán, cả hai đội đẩy cao tốc độ trận đấu ngay khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính được cất lên.

 

Và ngay ở phút thứ 4, cột dọc đã cứu thua cho MU sau pha sút xa đầy uy lực của Abraham.

Tuy nhiên chỉ 4 phút sau, Martial cũng khiến CĐV MU tỏ ra tiếc nuối sau khi tiền đạo người Pháp không thể đánh bại thủ môn Kepa bên phía Chelsea trong tư thế đối mặt.

 

Và ở phút 17, MU có cơ hội vươn lên dẫn trước sau khi trung vệ Zouma phạm lỗi với Marcus Rashford trong vòng cấm.

Trên chấm Penalty, tiền đạo số 10 của MU không mắc một sai lầm nào, 1-0 nghiêng về phía Quỷ đỏ.

 

Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ của MU thi đấu đầy tự tin và kiểm soát tốt trận đấu.

 

Nhưng ở những phút cuối cùng của hiệp 1, Chelsea cũng tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của David De Gea, nhưng hai pha dứt điểm của Barkley và Emerson lại không thể đánh bại được thủ môn người Tây Ban Nha cũng như xà ngang, Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về MU.

 

Bước sang hiệp 2, Chelsea đẩy cao đội hình và pressing toàn mặt sân nhưng những đường lên bóng của đội khách chỉ dừng lại ở mức cơ hội.

 

Vào phút 64, Martiat nâng tỷ số lên 2-0 cho MU sau pha phản công đầy chớp nhoáng.

 

Và chỉ 2 phút sau, Marcus Rashford “gieo sầu” lên Chelsea khi anh gia tăng cách biệt lên 3-0 cho MU sau đường chuyền tinh tế của Paul Pogba.

 

Mặc dù có được 3 bàn thắng cách biệt nhưng các học trò của HLV Solskjaer vẫn chưa dừng lại. Cụ thể vào phút 81, Paul Pogba có đường chọc khe tinh tế cho Daniel James và tân binh này đã có pha dứt điểm đầy may mắn, đánh bại thủ môn Kepa, qua đó ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho Quỷ đỏ.

 

Với 3 điểm có được, MU vươn lên vị trí nhì bảng khi cùng có điểm số với Man City nhưng kém hơn về hiệu số.

Ảnh Getty, Reuters