Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

13:38 04/03/2021

Nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chiều 3/3 Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức buổi gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tỉnh.

 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chúc mừng các nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ảnh: Báo Lào Cai
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chúc mừng các nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ảnh: Báo Lào Cai. 

Dự gặp mặt có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và hơn 50 nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh. Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ nữ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những năm qua, phụ nữ Lào Cai luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; tham gia ngày càng nhiều hơn vào công tác xã hội, đóng góp ngày càng lớn cho gia đình và xã hội… Đặc biệt, công tác cán bộ nữ được quan tâm, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp, giữ chức vụ lãnh đạo các cấp tăng lên qua các nhiệm kỳ, đều đạt và vượt so với chỉ tiêu, mục tiêu về công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới đã đề ra. 

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lào Cai tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý.   Ảnh: Báo Lào Cai
 Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa và trao quà cho các cán bộ nữ lãnh đạo quản lý tiêu biểu của tỉnh. Ảnh: Báo Lào Cai. 

Đồng thời, đồng chí Bí thư mong muốn, thời gian tới, các cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy và khơi dậy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ, trách nhiệm ở mỗi vị trí công tác và có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước./.

Đức Huân