Tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia: Kết nối bền vững và toàn diện

23:54 24/11/2021

Trong nhiệm kỳ qua, quan hệ giữa 2 Hội hữu nghị: Việt Nam- Campuchia và Campuchia- Việt Nam luôn được vun đắp và thúc đẩy bằng nhiều hình thức phong phú , hai Hội đã ký các chương trình hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ lẫn nhau trong xây dựng tổ chức và hoạt động, hai năm 1 lần hai hội tổ chức hội nghị luân phiên để đánh giá kết quả và bàn chương trình tiết.

Vun kết tình hữu nghị 2 nước láng giềng 

Cụ thể, Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia đã đón 5 đoàn Campuchia với gần 160 lượt người thăm và làm việc tại Việt Nam. Phía Việt Nam đã tổ chức 7 đoàn với hơn 400 lượt người thăm và làm việc tại Campuchia với các nội dung hoạt động phong phú, gồm: thăm, làm việc, tri ân, đền ơn đáp nghĩa, hội nghị, hội thảo, từ thiện nhân đạo... 

Lãnh đạo Hội Hữu nghị VN-CPC cùng các thành viên trong chuyến công tác cùng Đoàn Văn nghệ sĩ lấy cảm hứng sáng tác thơ và nhạc về Tình hữu nghị giữa 2 nước
Lãnh đạo Hội Hữu nghị VN-CPC cùng các thành viên trong chuyến công tác cùng đoàn Văn nghệ sĩ lấy cảm hứng sáng tác thơ và nhạc về tình hữu nghị giữa 2 nước.

Hàng năm, nhân các ngày lễ, sự kiện trọng đại của Campuchia và trong quan hệ hai nước như Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmey, Quốc khánh Campuchia (9/11), ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6), Hội cùng với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức các hoạt động như: Lễ kỷ niệm, gặp gỡ, giao lưu với Đại sứ, cán bộ Đại sứ quán và lưu học sinh Campuchia tại Hà Nội, hoặc các địa phương, trao đổi thư, điện chúc mừng, thăm hỏi với Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam và Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam. 

Đoàn công tác Hội hữu nghị VN-CPC chụp ảnh lưu niệm tại Siem Reap, campuchia
Đoàn công tác Hội hữu nghị VN-CPC chụp ảnh lưu niệm tại Siem Reap, campuchia.

Đặc biệt, năm 2017, kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Hội đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức cuộc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ IV tại tỉnh Bình Dương, TPHCM và Bà Rịa Vũng Tàu với sự tham dự của 50 đại biểu Việt Nam và 50 đại biểu Campuchia, đại diện cho các tầng lớp nhân dân hai nước. 

Sâu rộng hơn, Tiến sĩ- Hòa Thượng Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN kiêm Phó Chủ tịch TW Hội ở cấp TW và Phật giáo các tỉnh thành đã góp phần tăng cường đoàn kết thống nhất giữa nhân dân và Phật giáo hai nước. 

Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” 

Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” đỡ đầu học sinh, sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam được thực hiện từ năm 2012. Tính đến nay tổng số học sinh, sinh viên Campuchia được các gia đình và tập thể khu vực phía Bắc nhận đỡ đầu là 300 em và phía Nam là 150 em. 

Ngoài ra, Trung ương Hội đã tổ chức nhiều đợt đưa lưu học sinh Campuchia đi tham quan, giao lưu với cựu Chuyên gia, cựu Quân tình nguyện, cha mẹ đỡ đầu, doanh nhân, tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội của một số tỉnh, địa danh của Việt Nam như Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Bắc Giang, Thanh Hóa, Bình Phước, TPHCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam ... 

Đoàn công tác Hội đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn, đang sinh sống trên Biển Hồ, Campuchia
Đoàn công tác Hội đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn, đang sinh sống trên KV Biển Hồ, Campuchia.

Theo một cựu chuyên gia, UVBCH TW Hội đã đỡ đầu lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam cho biết, đây là sáng kiến thiết thực trong hoạt động thực tiễn rất phong phú và hiệu quả của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Ông cho biết, là cựu chuyên gia có nhiều năm đã từng kề vai, sát cánh cùng tuổi trẻ và nhân dân Campuchia, vượt qua bao khó khăn, gian khổ, đầy hy sinh trong công cuộc hồi sinh dân tộc và xây dựng lại đất nước sau thảm họa diệt chủng. 

"Với tình cảm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân Campuchia, tôi và gia đình đã tích cực hưởng ứng phong trào, tự nguyện nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia như một lẽ tự nhiên ngay từ buổi đầu Trung ương Hội phát động.Liên tục từ tháng 2/2012 tới nay, gia đình tôi nhận đỡ đầu tất cả 9 cháu. Trong gần 10 năm qua, có 6 cháu đã tốt nghiệp về nước công tác, trong đó có một cháu đi học cao học ở Hàn Quốc. Hiện nay còn 3 cháu đang học năm thứ 3 trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Gia đình tôi coi các cháu như con cháu trong gia đình mình. Tôi nhớ nhất và ấn tượng nhất là lần gặp gỡ các cháu đúng dịp kỷ niệm sự kiện 40 năm ngày ông Hun Sen cùng 4 đồng đội sang Việt Nam tìm đường cứu nước (21/6/1977 - 21/6/2017). Hôm ấy là ngày 22/6/2017, cả 4 cháu đến đông đủ, tôi tặng mỗi cháu một tờ báo “Tuổi trẻ” tường thuật đầy đủ cuộc đi thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Sen và đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia ngày 21/6/2017”, ông kể lại. 

Duy trì hoạt động Cà phê CLB Doanh nghiệp Việt Nam- Campuchia 

CLB Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VN-CPC) do TS. Lê Hồng Liêm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội kiêm Chủ tịch CLB Doanh nghiệp VN- CPC, tổ chức họp mặt vào sáng thứ 7 hàng tuần để lắng nghe những ý kiến của doanh nghiệp có giao thương qua lại giữa 2 nước đồng thời hỗ tìm cách hỗ trợ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp ...

Cà phê CLB Doanh nghiệp thường có sự hiện diện của TS. Sok Dareth - Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia cùng các tham tán thương mại, tuỳ viên ... nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn và vướn mắc kịp thời cho các doanh nghiệp Việt đang có đầu tư và kinh doanh tại Campuchia. 

Giao lưu cà phê CLB Doanh nghiệp VN-CPC hàng tuần vào sáng thứ 7
Giao lưu cà phê CLB Doanh nghiệp VN-CPC hàng tuần vào sáng thứ 7.

Văn phòng thường trực phía Nam Hội hữu nghị VN-CPC đã hướng dẫn, phối hợp hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nghiệp, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh ở Campuchia, thông qua Đại sứ quán, các Uỷ viên Ban Chấp hành và hội viên có thân nhân ở Campuchia, để nắm bắt thông tin, báo cáo Thường trực và lãnh đạo hội, nghiên cứu tham mưu báo cáo cấp trên để có quyết sách đúng đắn kịp thời; đồng thời, chú trọng công tác đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ tình hữu nghị hai nước.

Trong nhiệm kỳ, Hội tiếp tục vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cùng tham gia xã hội hóa nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo hỗ trợ người nghèo Campuchia, nạn nhân thiên tai hỏa hoạn, hỗ trợ phòng dịch Covid-19; hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các đơn vị, cá nhân tích cực tham gia như: Công ty TNHH Quốc tế Phượng Hoàng, do ông Nguyễn Văn Hùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Phó Chủ tịch TW Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia đã 02 lần hỗ trợ Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sinh viên, mỗi lần 10.000 USD; 02 lần hỗ trợ trường ĐH Y Thái Bình tổng cộng 20.000USD để tu bổ trang thiết bị cho kí túc xá sinh viên Campuchia học tại trường; tặng 10.000USD giúp bà con Việt kiều gặp hỏa hoạn ở Phnôm Pênh; hỗ trợ 100 triệu đồng cho các gia đình nhận đỡ đầu sinh viên Campuchia (năm 2019).

Lãnh đạo Hội trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Tây Nguyên
Lãnh đạo Hội trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Tây Nguyên.

Chùa Phổ Minh (TP.HCM), dưới sự trụ trì của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch TW Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần củng cố tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, tôn giáo hai nước Việt Nam - Campuchia như: nhận đỡ đầu các cháu học sinh Campuchia, hỗ trợ Trung tâm ngoại ngữ mở lớp học dạy tiếng Khmer, tham gia và vận động các nhà hảo tâm quyên góp hỗ trợ người nghèo Campuchia và bà con Việt kiều gặp khó khăn ở Campuchia; Ông Đào Xuân Cần, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang, nguyên Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam ủng hộ mỗi năm 50 triệu đồng trong 5 năm, tổng số tiền là 250 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình nhận đỡ đầu sinh viên Campuchia  (2015-2019).
Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia tổ chức đoàn đi khám chữa bệnh, tặng 1.000 phần quà, thuốc trị bệnh và dụng cụ y tế cho đồng bào nghèo ở tỉnh Svay Riêng, Campuchia (năm 2016); Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hỗ trợ Ban Chấp hành lưu học sinh Campuchia miền Bắc 80 triệu đồng (năm 2016); Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam tặng 10 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho sinh viên Campuchia có thành tích học tập tốt (năm 2018).

Các thành viên CLB Doanh nghiệp VN-CPC và thành viên của Hội đã đã có đóng góp tích cực cho hoạt động An sinh xã hội như: ông Đặng Hoàng Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc tế Ngọc Viễn Đông, doanh nhân Như Hồng, doanh nhân Huỳnh Ngọc Danh, ...

Hội đã trao tặng 200 triệu đồng cho Hội Khmer-Việt Nam và Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam 5.000 USD hỗ trợ nhân dân bị thiên tai hỏa hoạn tại Phnôm Pênh (năm 2018); Hội phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia trao 200 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho người dân nghèo ở tỉnh Svay Riêng, Campuchia trong khuôn khổ chuyến đi Campuchia dự Hội nghị liên tịch hai hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia- Việt Nam tại Svay Riêng, Campuchia (năm 2019); Hội Khuyến học Việt Nam tặng 100 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho con em Việt kiều nghèo sinh sống dọc bờ sông Mekong, Campuchia (năm 2020).
Trong phòng chống dịch Covid-19, Hội phát động 3 đợt quyên góp ủng hộ Campuchia: (i) Đợt 1(4/2020), được 50.000.000 đồng, 12.500 khẩu trang, 500 chai nước rửa tay; (ii) Đợt 2(3/2021), được 262.500 khẩu trang,100 áo choàng y tế và 20.000.000 đồng ủng hộ nhân dân Campuchia phòng chống dịch Covid-19 và 50 triệu đồng, 137.500 khẩu trang, 220 chai nước rửa tay hỗ trợ bà con gốc Việt tại Campuchia.

Đặc biệt, đợt 3 (5/2021), đã có một số đồng chí cựu lãnh đạo cao cấp tham gia như: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, mỗi người 20 triệu đồng, Hòa thượng Thích Thiện Tâm 20 triệu, Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Phượng Hoàng 80,850 triệu và nhiều thành viên, tổ chức đơn vị doanh nghiệp; tổng cộng được 600 triệu đồng và một số hiện vật khác. Hội đã trao 500 triệu đồng giúp nhân dân Campuchia chống Covid-19 và gửi giúp bà con Việt kiều ở Campuchia 100 triệu đồng cùng một số vật tư y tế tổng trị giá 203 triệu đồng; Hội cùng với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 của Việt Nam với số tiền là 50 triệu đồng (tháng 6/2021).
Ngoài ra, ở các địa phương, tỉnh thành, nhất là các tỉnh có chung biên giới, Hội phối hợp với các đơn vị chính quyền, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, quyên góp nhiều vật tư y tế, lương thực thực phẩm, hàng thiết yếu, gửi hỗ trợ nhân dân Campuchia và bà con Việt kiều phòng chống dịch Covid-19.
Đáp lại, Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam cũng gửi tặng 50.000 USD giúp nhân dân Việt Nam chống Covid, đã chuyển vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Những nổ lực không ngừng khát vọng… 

Lãnh đạo Hội tích cực tham gia và đóng góp ý kiến tại hội nghị quán triệt thực hiện thỏa thuận cấp cao 2 nước được tổ chức hàng năm. 

Đi sâu hơn, ở những vùng đông bà con dân tộc Khmer, Hội đã thông qua các thành viên là chức sắc Phật giáo có uy tín để tuyên truyền  giáo dục nâng cao nhận thức cho bà con,  phổ biến tuyên truyền, củng cố lòng tin cho nhân dân hai nước về tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc mà không một thế lực thù địch nào có thể chia rẽ được. 

Tổng kết năm 2018
Các đại biểu tại lễ tổng kết hoạt động năm 2018. 

Năm 2018, Hội phát động quyên góp hơn 600 triệu đồng và hiện vật hỗ trợ bà con việt kiều Campuchia bị thiên tai, hỏa hoạn tại Phnôm Pênh thông qua đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Hội Khmer- Việt Nam và Hội hữu nghị. 

TW Hội và các cấp Hội cũng chú ý đến công tác chăm sóc Hội viên và các gia đình chính sách, đã tặng nhà tình nghĩa, tặng vốn cho các gia đình khó khăn để phát triển sản xuất, điển hình là Hội TPHCM, Hội tỉnh Kiên Giang, Mặt trận 479 và Hội Chùa Tháp. 

Trong nhiệm kỳ, đã thành lập thêm 9 tổ chức Hội ở các tỉnh, thành bao gồm: Đà Nẵng, Quảng Bình, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu, nâng số lượng tỉnh, thành có Hội lên 44/63 tỉnh, thành và 14 đơn vị trực thuộc Hội. Ngoài ra tỉnh Gia Lai (tỉnh giáp biên với Campuchia) đã có Ban Vận động thành lập Hội. 

TS. Lê Hồng Liêm - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị VN-CPC, tặng quà tiền mặt cho các em mồ côi do Covid-19 tại TP.HCM
TS. Lê Hồng Liêm - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị VN-CPC, tặng quà cho các em mồ côi do Covid-19 tại TP.HCM.

Thành lập thêm 06 tổ chức trực thuộc bao gồm: Trung tâm Ngoại ngữ tiếng Khmer, Văn phòng phía Nam tạiTPHCM, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Chùa Tháp (năm 2015); Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia cựu quân tình nguyện Mặt trận 779, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia cựu quân tình nguyện Cơ quan Chính trị Bộ tư lệnh 719 (năm 2018); Liên chi Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia cựu quân tình nguyện Quân đoàn 3 (năm 2021) và củng cố tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam- Campuchia. Hội Phía nam thành lập được 02 Chi hội  hữu nghị VN-CPC trực thuộc. 

Đến nay, đã có trên 6 vạn hội viên cựu quân tình nguyện cựu chuyên gia  tham gia công tác ở các cấp Hội. Để mở rộng hoạt động, trong nhiệm kỳ Trung ương Hội đã ký Chương trình phối hợp công tác với 05 cơ quan, bao gồm Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Campuchia của Quốc hội. 

Với những thành tích nổi bật trong công tác, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã được Đảng và Nhà Nước tặng  thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhiệm kỳ này, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho tập thể Hội và 04 cá nhân (2017), Bằng khen của Ban Đối ngoại Trung ương (các năm 2016-2017-2018-2019- 2020), Cờ thi đua, Điển hình tiên tiến và Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (các năm 2015-2016-2017-2018-2019-2020)./.

 Nhật Quang