Đồng Nai: Nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Phần Lan

07:02 23/04/2021

Việt Nam và Phần Lan từ lâu đã có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp về nhiều mặt, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Do vậy, thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã luôn nỗ lực để gìn giữ giá trị tốt đẹp này. Điển hình sáng ngày 22/04, địa phương đã có buổi tiếp Đoàn công tác Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam do ông Kari Kahiluoto - Đại sứ nước Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Tham gia cùng Đoàn có Tham tán phụ trách kinh tế và Phát triển, Tham tán thương mại Phần Lan và đại diện một số công ty công nghệ cao của Phần Lan tại Việt Nam. 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Internet)

Trong buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã bày tỏ mong mỏi sẽ có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Phần Lan đến đầu tư tại Đồng Nai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thời gian qua. Với những con số đáng kỳ vọng chính là có 1.533 dự án đầu tư nước ngoài thuộc 45 quốc gia và vùng lãnh thổ còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 31,8  tỷ USD, trong đó có 3 dự án của Phần Lan với tổng số vốn đầu tư là 3,5 triệu USD. Điển hình mới đây nhất chính là dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Nhơn Trạch dự kiến được tài trợ bởi nguồn vốn hỗ trợ đầu tư công (ODA) của Chính phủ Phần Lan sẽ được triển khai trong thời gian tới. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng tặng lưu niệm cho ông Kari Kahiluoto - Đại sứ nước Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng tặng lưu niệm cho ông Kari Kahiluoto - Đại sứ nước Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam. (Ảnh: Internet)

Đồng thời, các sở ban ngành, là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường cũng giới thiệu về thủ tục đầu tư, các lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút, một số dự án lớn đang triển khai thực hiện, tình hình thu gom, xử lý chất thải trên địa bàn. Điều này giúp Đoàn hiểu thêm về tiềm năng đầu tư của địa phương.

Ngoài việc xác định đây là cơ hội để Đồng Nai khẳng định sức hút đầu tư, cũng là dịp để đại diện các Công ty công nghệ cao của Phần Lan trình bày về công nghệ xử lý nước sạch và nước thải, giải pháp công nghệ xử lý chất thải rắn hỗn hợp, lĩnh vực sản xuất động cơ đốt trong hiệu suất cao cho các nhà máy điện khí, giải pháp công nghệ đốt than sạch, sản xuất năng lượng từ rác thải… góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đáp ứng cung ứng điện năng ổn định trong bối cảnh phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng.

Các vấn đề về môi trường và bền vững luôn là đề tài “nóng” hiện nay. Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng đã có những bước đột phá trong công tác này. Trong bối cảnh đó, có thể thấy Phần Lan đang tập trung rất nhiều vào việc hợp tác với Việt Nam về các vấn đề liên quan tới phát triển bền vững, như xử lý chất thải, thúc đẩy năng lượng tái tạo, cũng như giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường... Chính việc hợp tác này sẽ mang lại hiệu quả cao, đóng góp một phần rất lớn để đem lại môi trường an toàn và an lành, đem lại sự thịnh vượng trong cuộc sống phát triển bền vững ở Việt Nam nói chung.

Diệu Hồng