Tỉnh Đồng Nai: “Chạy nước rút” cho ngày hội bầu cử

11:40 23/04/2021

Phó chủ tich Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhận định “Đồng Nai đã chuẩn bị rất chu đáo cho ngày hội bầu cử”. Thời gian tới ngày bầu cử không còn nhiều, Đồng Nai đang “chạy nước rút” để động viên mọi cử tri tham gia bỏ phiếu đúng luật, thực hiện “Ngày hội của toàn dân” công bằng – minh bạch – tiết kiệm.

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi giám sát, kiểm tra tại UBND tỉnh
Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi giám sát, kiểm tra tại UBND tỉnh. (Ảnh: Internet)

Trong ngày 22/04, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia đã giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) tại Đồng Nai. Lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh.

Đoàn đã có cuộc kiểm tra công tác tại một điểm bỏ phiếu ở P.Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa), kiểm tra công tác đảm bảo y tế tại Trạm y tế P.Hiệp Hòa, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an TP.Biên Hòa tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 và tại Ủy ban Bầu cử TP.Biên Hòa. Tiếp đó đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh cùng các sở ban ngành địa phương.

Sau buổi kiểm tra, Phó chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong đoàn đánh giá rất cao công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp của tỉnh. Trước sự chuẩn bị kỹ càng của địa phương, Đoàn tin tưởng cuộc bầu cử tại địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ thành công tốt đẹp. 

Tỉnh đã và đang thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo chiều sâu, với nhiều hình thức, nhiều đối tượng
Tỉnh đã và đang thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo chiều sâu, với nhiều hình thức, nhiều đối tượng. (Ảnh: Internet)

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Đồng Nai có trên 2,246 triệu cử tri. Địa phương có 4 đơn vị bầu cử ĐBQH; 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 95 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.157 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc thành lập và xác định vị trí đặt 1.492 tổ bầu cử.

Đồng Nai đã và đang thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo chiều sâu, với nhiều hình thức, nhiều đối tượng, cụ thể là trong công nhân lao động, đồng bào có đạo, vùng sâu, vùng xa… để mọi người dân đều hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong tham gia bầu cử.

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác bầu cử. Sở Y tế tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và vật lực đảm bảo công tác y tế cho cuộc bầu cử, trong đó có 2 vấn đề quan trọng là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chủ động các phương án ứng phó với các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 bằng việc thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Diệu Hồng