Tỉnh Bạc Liêu: Quyết liệt phòng, chống Covid-19, chuẩn bị tốt cho “Ngày hội của toàn dân”

20:37 09/05/2021

Những ngày gần đây, tình hình cả nước khá “căng thẳng” với quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19. Nhận thấy nguy cơ dịch Covid-19 luôn hiện hữu, và để chuẩn bị “hành trang” tốt nhất cho “Ngày hội của toàn dân”, trong ngày 08/05, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Trong cuộc họp ngày 08/05, có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng; ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. (Ảnh: Internet)

Được biết, từ ngày 29/4 đến ngày 7/5/2021, địa bàn tỉnh đã có 13 trường hợp F1 về từ các địa phương khác. Hiện tất cả các trường hợp này đã được phát hiện, thực hiện cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng nhấn mạnh vai trò người dân là vô cùng quan trọng trong công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó các cán bộ, đảng viên, CCVC phải là người gương mẫu trong công tác trên. Lực lượng chức năng cần nêu cao tinh thần, thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang, khai báo gian dối... 

Bạc Liêu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho lực lượng truyền thông ngày 05/05 vừa qua
Bạc Liêu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho lực lượng truyền thông ngày 05/05 vừa qua. (Ảnh: Internet)

Tỉnh cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân từ các cơ quan báo chí. Bộ đội Biên phòng quản lý tốt vùng biển không để nhập cảnh trái phép; theo dõi, giám sát chặt chẽ lao động, chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh. Các địa phương, các ngành nắm chặt tình hình đi lại, ra khỏi tỉnh của người dân; các điểm cách ly tập trung phải có camera theo dõi. Các bệnh viện, trường học phải thực hiện nghiêm và chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch; không lơ là, thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch. Cũng như yêu cầu Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở luôn trong tư thế sẵn sàng; tăng cường nắm bắt thông tin về dịch bệnh qua báo chí.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các địa phương cho dừng các hoạt động tập trung đông người; chuẩn bị sẵn sàng các giường bệnh dự phòng nếu có ca bệnh trong cộng đồng; chuẩn bị phương án xây dựng mỗi một điểm bầu cử phải có một điểm cách ly.

Đặc biệt chỉ còn không ít ngày nữa là đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp tỉnh cũng yêu cầu các địa phương nắm lại số lượng cử tri để có phương án chuẩn bị thật tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh là trên 1.3 triệu liều; trong đó 340.760 liều vắc xin cho các đối tượng ưu tiên được tiêm miễn phí theo quy định; hơn 1 triệu liều còn lại cho các đối tượng khác.

Việc triển khai thực hiện tiêm vắc xin được tỉnh Bạc Liêu thực hiện trên tinh thần “an toàn – hiệu quả”.

Ngày 05/05, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu đã triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19, đợt 1, cho các phóng viên, biên tập viên đang công tác trên địa bàn tỉnh.

 Diệu Hồng