Tiểu vương Dubai phải trả 730 triệu USD cho vợ cũ để giải quyết ly hôn

11:22 23/12/2021

Tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, Phó tổng thống kiêm Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bị Tòa án Tối cao Luân Đôn yêu cầu trả số tiền kỷ lục hơn 550 triệu bảng Anh (733 triệu USD) để giải quyết cuộc chiến giành quyền nuôi con với vợ cũ là công chúa Haya - em gái của Quốc vương Jordan.

Tiểu vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum và vợ cũ Haya bint al-Hussein
Tiểu vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum và vợ cũ Haya bint al-Hussein.

Theo phán quyết hôm 21/12 của thẩm phán Philip Moor, số tiền được chia thành 2 phần. Trong vòng 3 tháng tới, tiểu vương Sheikh phải thanh toán 251,5 triệu bảng Anh (333 triệu USD) cho công chúa Haya để tu sửa các biệt thự tại Anh của bà, cũng như trang trải cho các chi phí an ninh trong tương lai.

Số tiền còn lại sẽ được gửi ngân hàng và chi trả hàng năm cho các chi phí nuôi dưỡng và đảm bảo an ninh cho 2 người con. Các con của tiểu vương Shaikh gồm con gái Jalila (13 tuổi) và con trai Zayed (9 tuổi) mỗi năm sẽ nhận được 11 triệu bảng Anh đồng thời có 1 quỹ giáo dục trị giá 3 triệu bảng Anh khi chưa đủ tuổi trưởng thành.

Thẩm phán Philip Moor cho biết Mohammed "đã đồng ý rằng tài sản của ông đủ để đáp ứng mọi phán quyết phù hợp". Phát ngôn viên của Mohammed sau đó cũng cho hay Tiểu vương Dubai "luôn đảm bảo các con của ông được chu cấp" và "tòa án đã ra phán quyết về tài chính", ngoài ra không có ý định bình luận gì thêm.

Tiểu vương Mohammed kết hôn với công chúa Haya năm 2004. Đến năm 2019 Mohammed đã ly hôn với Haya theo luật Hồi giáo Sharia hồi năm 2019 trong khi bà không biết. Sau đó, bà Haya trốn sang Anh cùng hai con gái, mang theo số tài sản được cho là vào khoảng 40 triệu USD. Bà luôn lo lắng cho sự an toàn của mình kể từ khi bị Tiểu vương Dubai cáo buộc đã ngoại tình với một trong những vệ sĩ người Anh của mình lúc chưa ly hôn.

Hồi tháng 10, Tòa án Tối cao kết luận Mohammed đã ra lệnh sử dụng phần mềm gián điệp để hack điện thoại Haya cùng một số người thân thiết với bà, nhằm uy hiếp và đe dọa khi hai bên giành quyền nuôi con. Trước đó, tòa án còn cáo buộc Tiểu vương Dubai đã bắt cóc, ngược đãi và giữ trái phép hai con của mình, nhưng ông bác bỏ mọi cáo buộc.

Trong bản án bằng văn bản được công bố, tòa tuyên bố mối đe dọa lớn nhất mà công chúa Haya và các con phải đối mặt là từ chính Tiểu vương Dubai chứ không phải "từ bên ngoài". Tiểu vương Dubai đã sử dụng "tài sản khổng lồ, quyền lực chính trị và ảnh hưởng quốc tế" của mình để cố gắng "bắt nạt" và "bịt miệng" vợ cũ.

Khoản phí 733 triệu USD mà tiểu vương Dubai phải trả cho vợ cũ và các con được coi là khoản phí lớn nhất từng được yêu cầu cho 1 vụ ly hôn. Trước đó, kỷ lục phí ly hôn cao nhất thuộc về tỷ phú Nga Farkad Akhmedov – người đã phải trả 600 triệu USD cho phi vụ “chia tay” năm 2016.

 NĐ (T/h)