Tiếp nhận và cách ly y tế công dân Quảng Ngãi về từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

10:21 12/10/2021

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công văn về vấn đề tiếp nhận và cách ly y tế công dân Quảng Ngãi từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.

Theo đó, việc tiếp nhận công dân Quảng Ngãi từ TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai có nhu cầu, nguyện vọng về địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp nhận. 

Bảo đảm điều kiện y tế cần thiết phục vụ tiếp nhận, cách ly y tế công dân về từ khu vực phía Nam
Bảo đảm điều kiện y tế cần thiết phục vụ tiếp nhận, cách ly y tế công dân về từ khu vực phía Nam. (Ảnh: Báo Nhân Dân) 

Đồng thời, bảo đảm tiếp nhận và cách ly y tế công dân Quảng Ngãi về từ khu vực phía Nam đúng diện đối tượng, chu đáo, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, thống nhất, khẩn trương, đồng bộ, kịp thời trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Công dân Quảng Ngãi là người yếu thế (người già, tàn tật, người khám chữa bệnh, học sinh trở về quê học tập, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, trẻ em dưới 05 tuổi - cùng cha, mẹ, người mất sức lao động), hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng về quê, yêu cầu về nơi thường trú; có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu) trước khi trở về địa phương; cam kết khi về địa phương thực hiện cách ly y tế theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Bên cạnh vấn đề đảm bảo sức khỏe khi di chuyển bằng máy bay hoặc bằng ô tô, ngay sau khi về đến địa điểm cách ly tập trung, người dân sẽ được xét nghiệm sàng lọc, phân loại cách ly theo đúng quy định của UBND tỉnh tại Công văn số 5289/UBND-KGVX ngày 09/10/2021.

Đối với đường hàng không: Dự kiến 660 công dân chia làm 2 đợt (Đợt 1 tiếp nhận công dân về từ Thành phố Hồ Chí Minh số lượng 440. Đợt 2 tiếp nhận công dân về từ Thành phố Hồ Chí Minh 100 người, các tỉnh: Bình Dương 80 người, Đồng Nai 40 người). Đối với đường bộ: Dự kiến 500 công dân (trong đó: Thành phố Hồ Chí Minh 300, các tỉnh: Bình Dương 140; Đồng Nai 60).

Công dân diện yếu thế đăng ký với Ban Liên lạc Hội đồng hương Quảng Ngãi tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Riêng tỉnh Đồng Nai đăng ký trực tiếp với Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Việc đăng ký và chốt danh sách hoàn thành trước ngày 13/10/2021.

Đợt 1: Dự kiến ngày 16/10/2021 tiếp nhận 440 công dân về từ Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển bằng đường hàng không (Thành phố Hồ Chí Minh - Chu Lai) và 500 công dân di chuyển bằng đường bộ về từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai.

Đợt 2: Dự kiến ngày 18/10/2021 tiếp nhận 220 công dân di chuyển bằng đường hàng không (TpHCM - Chu Lai) về từ Bình Dương và Đồng Nai.

Đối với đường hàng không: Tại Cảng hàng không Chu Lai, tỉnh Quảng Nam sau đó di chuyển về các khu cách ly tập trung.

Đối với đường bộ: Tại Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh sau đó di chuyển về các khu cách ly tập trung.

Tổ chức 03 chuyến bay từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất về Cảng hàng không Chu Lai. Công dân tự di chuyển từ nơi lưu trú tới Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Khi về đến Cảng hàng không Chu Lai, công dân được Công an tỉnh, Sở Y tế tiếp nhận, phân loại và vận chuyển bằng xe buýt Công ty TNHH MTV Mai Linh về bàn giao cho BQL các khu CLTT tại các huyện, thị xã, thành phố.

Tổ chức vận chuyển bằng xe ô tô khách của Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang từ Bến xe Miền Đông về Quảng Ngãi đến khu cách ly tập trung. Công dân tự di chuyển từ nơi lưu trú tới Bến xe Miền Đông.

Tại Bến xe Miền Đông, công dân được tiếp nhận, kiểm tra thông tin, phân loại theo nhóm (diện đã tiêm đủ liều vắc xin qua 14 ngày, tiêm chưa đủ và chưa tiêm vắc xin; đã khỏi bệnh COVID-19) và đưa lên xe theo nhóm. 

Khi về đến Quảng Ngãi, đưa về bàn giao cho BQL các khu cách ly tập trung tại các địa phương
Khi về đến Quảng Ngãi, đưa về bàn giao cho BQL các khu cách ly tập trung tại các địa phương. (Ảnh: Báo NLĐ) 

Tổ chức đoàn công tác của tỉnh, gồm: Lực lượng Công an, nhân viên Y tế (01 xe của Công an tỉnh, 01 xe y tế).

Đoàn xe vận chuyển tiếp nhận, đón công dân dán khẩu hiệu: “UBND tỉnh Quảng Ngãi đón công dân về quê”; di chuyển liên tục, chỉ dừng dọc đường để tiếp nhiên liệu; trường hợp bất khả kháng dừng xe dọc đường thì Trưởng đoàn quyết định, đồng thời trao đổi ngay cho Công an sở tại phối hợp.

Hoàng Gia – Mây Tím