Tiên Yên (Quảng Ninh): Thu giữ và tiêu hủy gần 300kg thực phẩm không nguồn gốc

22:11 11/03/2021

Qua công tác phối hợp kiểm tra, lực lượng chức năng huyện Tiên Yên phát hiện và tạm giữ gần 300kg thực phẩm không có nguồn gốc, một số mặt hàng có dấu hiệu bốc mùi trong xe tải đang trên đường đi tiêu thụ.

Ngày 11/3, Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết:" cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy hơn 300kg thực phẩm không nguồn gốc, một lượng lớn sản phẩm có dấu hiệu bốc mùi được phát hiện trên xe tải chở hàng được lái xe thu gom để mang bán kiếm lời". 

Gần 300kg hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ nhập từ Trung Quốc trên đường đi tiêu thụ bị cơ quan chức năng thu giữ
Gần 300kg hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ nhập từ Trung Quốc trên đường đi tiêu thụ bị cơ quan chức năng thu giữ. (Ảnh: Thành Luân)

Trước đó, ngày 8/3/2021, lực lượng CSGT-TT huyện Tiên Yên đang làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện xe tải mang BKS: 18H - 000.57 do lái xe Bùi Văn Vinh ( SN: 1973, trú tại Hải Hậu, Nam Định ) điều khiển hướng Móng Cái - Hạ Long vi phạm đã tiến hành dừng xe và kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có một lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc gồm: hơn 100kg lòng động vật cấp đông, hơn 120kg cà ra, 10kg tàu xì và hơn 20kg quả cau tẩm ướp hóa chất. Lái xe Vinh khai nhận thu mua số hàng trên của Trung Quốc rồi vận chuyển để bán kiếm lời.

Công an huyện Tiên Yên đã tiến hành lập biên bản để xử lý, đồng thời yêu cầu tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo quy định.

Hải Dương