Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Đổi mới sáng tạo vừa là trung tâm, động lực của sự phát triển và vừa là sự nghiệp của toàn dân"

17:09 14/12/2021

Chiều 14/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự chương trình Dấu ấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (TECHFEST và WHISE 2021) do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Ngoại giao, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Chương trình. 

Tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham quan triển lãm đổi mới sáng tạo; chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn; thực hiện nghi thức Dấu ấn TECHFEST và WHISE 2021.

Đây là sự kiện chính nằm trong chuỗi hơn 20 sự kiện của TECHFEST và WHISE 2021. Tham dự chương trình tại Hà Nội có các Bộ trưởng; Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo các Viện khoa học, nghiên cứu, trường Đại học; Đại sứ các nước, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đông đảo các nhà khoa học, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm ứng dụng công nghệ sáng tạo
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm ứng dụng công nghệ sáng tạo.

Phát biểu tại Chương trình, Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng, tự hào về những thứ mà nước ta đã và đang làm trong thời điểm hiện nay, cũng như là nhìn thấy tương lai của đất nước trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng Chương trình ngày hôm nay.

Qua các báo cáo và hình ảnh, triển lãm ngày hôm nay, Thủ tướng đã thấy được những kết quả tích cực đạt được trong năm 2021. "Mặc dù có rất nhiều khó khăn, sự nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của nước ta rất đáng được trân trọng và hết sức có ý nghĩa trong giai đoạn quá trình phát triển vẫn còn đang khó khăn. Những kết quả đó thể hiện sự nổ lực vươn lên rất đáng hoan nghênh và cho thấy sự so sánh so với những năm trước đây. Mặc dù các con số còn khiêm tốn nhưng thể hiện nhiều khởi sắc, đã có hơn 1 tỷ USD đã được ghi nhận đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam. Trong sự nghiệp đổi mới sáng tạo của nước ta, Việt Nam đúng thứ 44/132 nước được xếp hàng, tuy nhiên chúng ta chưa đạt được mong muốn của chính mình. Chúng ta còn mong muốn nhiều hơn, còn mong muốn phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ nhiều hơn nữa và sâu rộng hơn nữa trong nhân dân, doanh nghiệp. Điều này hiện chúng ta đã có làm nhưng hiệu quả lại chưa cao", Thủ tướng nhận định.  

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đánh giá, trong số kỳ lân đổi mới sáng tạo trên 1 tỷ đô la thì nước ta chưa có. Chính vì vậy ông mong với khí thế này, quyết tâm này, với nỗ lực của cả dân tộc, sang năm đất nước ta có thể xuất hiện một số kỳ lân đổi mới sáng tạo, đây là điều mà nước ta cần phải cố gắng. "Tóm lại chúng ta nên hài lòng với những gì chúng ta đã đạt được và cố gắng làm những điều mà chúng ta chưa đạt được", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định. 

Theo Thủ tướng, những kết quả chúng ta đã đạt được có nhiều nguyên nhân. Cụ thể, chúng ta đã bám sát vào đường lối của Đảng, cụ thể hóa chính sách của nhà nước, chúng ta đã thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo một cách rất tích cực. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo là yêu cầu khách quan của sự phát triển. Bất kỳ quốc gia nào, thời kỳ nào, bất cứ lĩnh vực nào, con người nào cũng cần đổi mới sáng tạo; vì có đổi mới sáng tạo mới có phát triển. Đổi mới sáng tạo vừa là trung tâm, động lực của sự phát triển; là sự nghiệp của toàn dân, nên phải có cách tiếp cận toàn dân.

Ngoài ra, đổi mới sáng tạo phải được triển khai tổng thể toàn diện, đồng bộ, liên thông, bao trùm ở tất cả các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt, phải được kết nối với toàn cầu, vì lợi ích quốc gia dân tộc và lợi ích chung của nhân loại.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chính phủ cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách, tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi nhất cho khởi nghiệp sáng tạo.

Thủ tướng cho rằng, đổi mới sáng tạo phải bám sát chủ trương của Đảng lần thứ XIII đã đề ra, góp phần làm cho mọi người dân ấm no hạnh phúc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chứng minh trí tuệ, sức sáng tạo của con người Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị các cấp, ngành tổng kết lại quá trình đổi mới sáng tạo, kể cả trong lịch sử của ông cha ta để có cơ sở dữ liệu, bài học kinh nghiệm cho đổi mới sáng tạo hiện nay và thời gian tới; Tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam; truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, cần phải có cơ chế để sử dụng hiệu quả các nguồn nhân lực cho hoạt động đổi mới sáng tạo, đặc biệt là từ khu vực viện nghiên cứu, trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. "Thực tế thủ tục hành chính còn rườm rà, nhưng cắt giảm cũng cần dũng cảm", Thủ tướng nói. Ông cũng nhấn mạnh tiếp tục thu hút và khai thông nguồn lực tài chính hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, từ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư chuyên nghiệp, tập đoàn lớn, tổ chức quốc tế, cá nhân, cộng đồng.

Ông cho rằng, cần hình thành thị trường khoa học và đổi mới sáng tạo. Nhà nước cần tạo cơ chế để hình thành thị trường, mà bản chất là cạnh tranh lành mạnh, hình thành các chuỗi cung cầu.

Thủ tướng cũng kêu gọi các bộ, ngành, doanh nghiệp và toàn cộng đồng thúc đẩy đổi mới sáng tạo để thành tựu năm sau cao hơn năm nay.

Bảo Bảo