Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao 3,5 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa, nhà văn hóa cho 2 địa phương ở Nghệ An

10:52 24/07/2022

Trong chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao 3,5 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa, nhà văn hóa cho 2 huyện Nghĩa Đàn, Anh Sơn…

Ảnh minh họa
Trong chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao 3,5 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa, nhà văn hóa cho 2 huyện Nghĩa Đàn, Anh Sơn. 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao 2,5 tỷ cho huyện Nghĩa Đàn, trong đó 1,5 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa cho 30 xã và 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 20 nhà tình nghĩa. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ủng hộ 1 tỷ đồng xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách ở huyện Anh Sơn. 

Ảnh minh họa
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu về Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trong chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn). Trong không khí thiêng liêng, thành kính, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu đã dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và lòng kính trọng sâu sắc đối với Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí trong đoàn nguyện hứa không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh như mong muốn lúc sinh thời của Bác. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn đại biểu đã về dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Ảnh minh họa
Thủ tướng Phạm Minh Chính kính cẩn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương) để tưởng niệm 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất này trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó, có 13 chiến sĩ thanh niên xung phong, thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An hy sinh oanh liệt ngày 31/10/1968. 

Ảnh minh họa
Thủ tướng Chính phủ dâng hương tri ân 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An hy sinh ngày 31/10/1968. 

Chiều ngày 23/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt – Lào và thăm các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Anh Sơn. 

Ảnh minh họa
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương lên các phần mộ tại Nghĩa trang Quốc tế Việt – Lào.

Tối ngày 23/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tham dự Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022); kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022). Chương trình nghệ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tại huyện Anh Sơn. 

Ảnh minh họa
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm bà Nguyễn Thị Tám, sinh năm 1940, tại xã Phúc Sơn, (huyện Anh Sơn), là vợ Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Việt. 
Ảnh minh họa
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên ông Bùi Đôn - cán bộ tiền khởi nghĩa. 

Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” được tổ chức nhằm tri ân công ơn các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Chương trình nghệ thuật do Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam thực hiện. Các nghệ sỹ, diễn viên trong chương trình với tấm lòng thành kính và ngôn ngữ nghệ thuật sẽ tiếp tục thắp lên ngọn lửa truyền thống yêu nước, anh hùng trong mỗi người dân Việt Nam, tiếp tục lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Văn Cương – Hoàng Lan