Thủ tướng Chính phủ biểu dương những kết quả của Tập đoàn TH

20:05 23/07/2022

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An, sáng nay (23/7), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến tham quan các dự án của Tập đoàn TH. Tại đây, Thủ tướng biểu dương những kết quả mà Tập đoàn TH đã đạt được...

Ảnh minh họa
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Tập đoàn TH đã đạt được trong thời gian qua

Theo đó, đi cùng Thủ tướng có đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc – Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ảnh minh họa
Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác thăm Trang trại chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn TH tại Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ và các thành viên đoàn công tác đã đến tham quan các dự án của Tập đoàn TH như: Cánh đồng ứng dụng công nghệ cao tại xã Đông Hiếu (TX. Thái Hòa), Trang trại chăn nuôi bò sữa số 3 (thuộc cụm trang trại 1), Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên (xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn). Đồng thời, trò chuyện với đại diện Hợp tác xã và nông dân ở nơi đây. Tiếp đón Thủ tướng và đoàn công tác, sau khi bày tỏ niềm vinh dự, lãnh đạo Tập đoàn TH đã giới thiệu với Thủ tướng về tầm nhìn, chiến lược của Tập đoàn, đặc biệt là Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa có tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD tại Nghệ An và Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên - mô hình điển hình về thực hành kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn.

Ảnh minh họa
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trò chuyện với cán bộ, chuyên gia của Tập đoàn TH

Phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn TH, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phân tích về quá trình hình thành và phát triển của nền kinh tế tư nhân. Trong quá trình đó có nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy thách thức, khó khăn, Đảng ta đã kiên trì, kiên định trong phát triển kinh tế tư nhân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ trân trọng trước những kết quả mà thành phần kinh tế tư nhân đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục triển khai nghiêm túc đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân. Cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối của Đảng thành pháp luật của Nhà nước để phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Phát huy tối đa phẩm chất, năng lực, trí tuệ đạo đức của người Việt Nam trong các doanh nghiệp tư nhân. Xây dựng văn hóa lành mạnh, trong sáng, văn minh, chuyên nghiệp, bình đẳng trong thành phần kinh tế tư nhân, đề cao công tác an sinh xã hội, đảm bảo công bằng xã hội. Đẩy mạnh hợp tác công tư, thu hút mọi nguồn lực để phát triển đất nước. Thu hút nguồn nhân lực tư nhân vào đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản trị, sản xuất kinh doanh…Phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nền kinh tế trí thức. Đối với các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, Thủ tướng đề nghị tiếp tục nghiên cứu lý luận và thực tiễn để đúc rút các bài học kinh nghiệm trong phát triển nền kinh tế tư nhân…

Ảnh minh họa
Thủ tướng thăm hỏi công nhân của Tập đoàn TH

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đề nghị doanh nghiệp thực hiện nghiêm đường lối, chính sách, kinh doanh đúng pháp luật. Tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Doanh nghiệp phải mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. TH là tập đoàn tư nhân đầu tư vào nông nghiệp – một lĩnh vực gặp nhiều khó khăn, nhưng Tập đoàn đã đạt được những kết quả hết sức ấn tượng, làm thay đổi diện mạo của nông thôn và nền kinh tế nông nghiệp tại Nghệ An và nhiều nơi khác. Đề nghị Tập đoàn TH tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đầu tư vào các địa bàn kinh tế còn khó khăn. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động để họ có sự phát triển đồng hành cùng với sự phát triển của doanh nghiệp. Thủ tướng biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Tập đoàn TH đã đạt được trong thời gian qua.

Ảnh minh họa
Thủ tướng vui mừng khi Tập đoàn TH đã đưa người dân vào chuỗi liên kết sản xuất của doanh nghiệp để nâng cao giá trị sản xuất cũng như thu nhập cho nông dân

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao quà hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa cho 30 xã vùng miền núi Phủ Quỳ trị giá 1,5 tỷ đồng và hỗ trợ xây dựng 20 nhà tình nghĩa trị giá 1 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao quà hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa cho 30 xã vùng miền núi Phủ Quỳ trị giá 1,5 tỷ đồng và hỗ trợ xây dựng 20 nhà tình nghĩa trị giá 1 tỷ đồng

Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn TH, Anh hùng lao động Thái Hương - Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH bày tỏ: Những chia sẻ, chỉ đạo của Thủ tướng, chúng tôi xin tiếp thu và nghiêm túc thực hiện. Chúng tôi rất cảm kích và trân trọng trước sự quan tâm của Thủ tướng và đoàn công tác. Một lần nữa, chúng tôi xin tri ân Thủ tướng và các vị khách quý!

Ảnh minh họa
Thủ tướng và đoàn công tác đi thăm cánh đồng mẫu lớn của Tập đoàn TH

Được biết, dự án “Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao” do Tập đoàn TH triển khai từ tháng 10 năm 2009 với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD được đánh giá đặc biệt thành công, xây dựng thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK. Dự án vận hành theo chuỗi sản xuất từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch, bao gồm: Vùng nguyên liệu, nhà máy sản xuất thức ăn, trang trại bò sữa, nhà máy chế biến sữa và hệ thống phân phối TH true mart. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là trang trại bò sữa TH có 3 cụm trại (9 trang trại) đã hoàn thành và đi vào hoạt động, với số lượng bò sữa tiệm cận 70.000 con, diện tích cánh đồng gần 8.100 ha đã xác lập kỷ lục Cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới năm 2020. Bằng việc tự động hóa, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0, chu trình khép kín trong sản xuất nông nghiệp và chế biến, Tập đoàn TH đã cho ra đời dòng sữa tươi sạch TH true MILK đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhà máy sản xuất chế biến sữa tươi sạch có công suất thiết kế hơn 500 triệu lít sữa/năm, lớn nhất và hiện đại nhất châu Á cả về quy mô lẫn công nghệ. Các thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ châu Âu, toàn bộ hệ thống vận hành thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 22000.

Ảnh minh họa
Thủ tướng trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn TH

Bò sữa tại Trang trại TH chủ yếu là bò cao sản thuần chủng HF, được nhập khẩu từ các nước có nguồn giống tốt, cho năng suất sữa cao và chất lượng như New Zealand, Mỹ… Công nghệ vắt sữa dạng kín, không cho sữa tiếp xúc với không khí là yếu tố quan trọng kiểm soát chất lượng sữa. Hiện, năng suất sữa bình quân của mỗi “cô bò” là khoảng hơn 36 lít sữa/ngày (chia ra nhiều lần vắt)...Bên cạnh đó, Tập đoàn TH cũng đã xây dựng cánh đồng trồng cỏ, ngô, cao lương, hướng dương... Cánh đồng này được áp dụng nhiều khoa học kỹ thuật tiên tiến vào quy trình sản xuất như: Máy làm đất, gieo hạt và thu hoạch cỡ lớn có năng suất làm việc bằng 800 người làm thủ công. Toàn bộ thức ăn thô xanh sau khi thu hoạch được chở luôn tới nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi của Tập đoàn TH. Để phục vụ cho đàn bò sữa quy mô lớn này, mỗi ngày hai nhà máy chế biến phải sản xuất và phối trộn khoảng 1.600 tấn thức ăn (trên tổng công suất 2.000 tấn), toàn bộ được thực hiện bằng máy móc hiện đại và điều khiển thông qua hệ thống máy vi tính.

Ảnh minh họa
Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn TH, Anh hùng lao động Thái Hương - Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH cảm kích và trân trọng trước sự quan tâm của Thủ tướng và đoàn công tác

Bên cạnh Trang trại bò sữa TH, Tập đoàn TH còn đầu tư Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Nhà máy này có quy mô đầu tư 1.177 tỷ đồng, thi công xây dựng bởi nhà thầu lớn và uy tín của Nhật Bản. Để sản xuất nước tinh khiết và các loại nước ép trái cây tự nhiên, nước gạo rang, nước uống sữa trái cây, smoothie, thức uống thảo dược…thì nhà máy đang vận hành 2 dây chuyền sản xuất có công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất thế giới, tự động hóa 100%, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Văn Cương