Thị trường Kuwait nhập khẩu chè số lượng lớn

17:23 17/11/2021

Hàng năm Kuwait nhập khẩu khoảng 60 - 65 triệu USD các loại chè (mã HS 0902), trong đó chè đen (mã HS 090230) chiếm tỷ trọng lớn khoảng 90% tổng lượng chè nhập khẩu chủ yếu là từ UAE (chiếm 70%), Sri Lanka, Ấn Độ và Ả-Râp Xê-Út.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet) 

Chè là thức uống quan trọng chỉ sau cà phê tại Kuwait. Chè xuất hiện trong các bữa ăn hàng ngày, hội họp, văn phòng. Mặc dù không có nhiều những quán chè chuyên biệt, nhưng chè được bán phổ biến trong các nhà hàng và quán cà phê.

Hiện nay xu hướng uống chè và cà phê ngoài quán theo phong cách hiện đại đang ngày càng trở nên phổ biến và được ưa chuộng tại Kuwait đặc biệt là trong giới trẻ và giới văn phòng. Chè thảo mộc, chè hương vị trái cây, hay những loại chè pha trộn có lợi cho sức khỏe đang dần được người trẻ Kuwait đón nhận. Twinning Tea, Lipton là những thương hiệu chè túi lọc được bán phổ biến nhất trong các siêu thị tại Kuwait. Ngoài ra cũng có một số cửa hàng chuyên bán lẻ các loại chè cao cấp như Tea Gschwendner, Dilmah Tea…

TT

Tags: