Thị trường Hungary có nhu cầu lớn với lao động Việt Nam

23:20 18/04/2022

Trong giai đoạn 2019 - 2022, các doanh nghiệp trong nước đã tổ chức đưa 1.042 lao động đi làm việc tại Hungary trong các ngành nghề nông nghiệp, chế biến thực phẩm, xây dựng, sản xuất công nghiệp, thợ hàn, đầu bếp.

Tại buổi làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam, ông Ory Csaba - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam cho biết, bốn lĩnh vực mà Hungary đang có nhu cầu lớn tuyển dụng lao động nước ngoài, gồm: Công nghiệp ôtô, điều dưỡng viên, dịch vụ khách sạn - nhà hàng và xây dựng.

Theo ông Ory Csaba, số lao động Việt Nam sang làm việc tại Hungary bên cạnh những lao động có tay nghề, ý thức lao động tốt, chăm chỉ, được các nhà sử dụng lao động Hungary rất hài lòng thì vẫn còn những lao động được đưa sang với mục đích chưa rõ ràng đã nảy sinh một số vấn đề.

Thị trường Hungary có nhu cầu lớn với lao động Việt Nam
Thị trường Hungary có nhu cầu lớn với lao động Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết Hungary là đối tác quan trọng trong lĩnh vực lao động và xã hội ở châu Âu của Việt Nam. Trong giai đoạn 2019 - 2022, các doanh nghiệp trong nước đã tổ chức đưa 1.042 lao động đi làm việc tại Hungary trong các ngành nghề nông nghiệp, chế biến thực phẩm, xây dựng, sản xuất công nghiệp, thợ hàn, đầu bếp.

Về kinh tế-thương mại, Hungary là một trong những quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA) nhằm tạo ra khuôn khổ ổn định, lâu dài để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với EU và các quốc gia thành viên; trong đó, có Hungary.

Đại diện Vụ Thị trường châu Âu-châu Mỹ (Bộ Công Thương) cho biết kể từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực thực thi, lần đầu tiên trong lịch sử tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Hungary năm 2020 đạt 1,297 tỷ USD, tăng 73,88% so với năm 2019; trong đó Việt Nam xuất khẩu 925 triệu USD, tăng 126,69% so với năm 2019.

Tuy nhiên, do dịch COVID-19 tác động nên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương giữa Việt Nam và Hungary tính đến hết năm 2021 đạt hơn 1 tỷ USD, giảm 15,2% so với năm 2020. Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu chỉ đạt 570 triệu USD, giảm 38,4% và nhập khẩu đạt 529 triệu USD, tăng 42,4% so với năm 2020.

Các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Hungary bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 391 triệu USD, tiếp đến là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 53 triệu USD.

PV