Thị trường Đài Loan từng bước phục hồi

11:47 07/12/2021

Tình hình dịch bệnh hiện tại ở đất nước này đã được kiểm soát, các biện pháp kiểm soát dần được nới lỏng, cùng với việc đưa ra một số biện pháp kích cầu kịp thời, sức tiêu thụ của người dân do dịch bệnh kìm hãm sẽ dần được giải phóng.

Thủ đô của Đài Loan - Đài Bắc
Thủ đô của Đài Loan - Đài Bắc. (Ảnh: Asia Asset Management) 

Theo giới chuyên môn Đài Loan dự đoán rằng, tiêu dùng tư nhân sẽ tăng 0,07% tính theo giá trị thực trong năm nay. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lớn lãnh đạo ngành bán dẫn tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chi tiêu vốn và hiệu ứng nhóm của việc tăng cường đầu tư vào chuỗi cung ứng tại địa phương đã dần xuất hiện.

Thêm vào đó, các thương nhân Đài Loan tích cực quay lại Đài Loan đầu tư, các nhà khai thác viễn thông đang tăng tốc triển khai mạng 5G, hay hiệu ứng đến từ việc tiếp tục xây dựng các cơ sở năng lượng xanh như phong điện ngoài khơi và quang điện mặt trời, cũng như việc mở rộng năng lực vận tải của các công ty vận tải, được kỳ vọng sẽ duy trì đà đầu tư tư nhân. 

Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng GPD của Đài Loan cũng được điều chỉnh lên thành 4,15% vào năm 2022 - tăng 0,46 điểm phần trăm từ mức 3,69% dự báo trước đó.

Anh Đức