Thị trường chứng khoán vừa thể hiện sự tích cực cho thấy các nhà đầu tư đã vượt qua cuộc khủng hoảng Ngân hàng SVB

23:08 29/03/2023

Theo Tom Lee của Fundstrat, thị trường chứng khoán vừa xuất hiện dấu hiệu đầu tiên cho thấy cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ đã kết thúc. Chỉ số Biến động CBOE lần đầu tiên đóng cửa dưới mức 20 kể từ khi Ngân hàng Thung lũng Silicon sụp đổ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Thị trường chứng khoán vừa báo hiệu rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra do sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon vào đầu tháng này có thể đã kết thúc.

Theo Tom Lee của Fundstrat, Chỉ số biến động CBOE lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 20 cực kỳ quan trọng kể từ khi cuộc khủng hoảng ngân hàng bắt đầu. Lee đã đưa ra tuyên bố này trong một ghi chú được công bố vào thứ Tư.

"Cấu trúc kỳ hạn VIX cũng trở lại trạng thái bù hoãn mua bình thường... sự bình thường hóa chênh lệch giá này thường là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư tin rằng điều tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng đang ở phía sau họ. Đây thường là một dấu hiệu tích cực và chắc chắn trái ngược với tâm lý bi quan chung của các nhà đầu tư sau sự thất bại của SVB," Lee nói.

Nếu các nhà đầu tư dự đoán một cuộc khủng hoảng tài chính sắp xảy ra nhưng nó không thành hiện thực, thì sự thay đổi trong tâm lý sẽ góp phần vào sự gia tăng của thị trường chứng khoán khi các nhà đầu tư giảm bớt vị thế bi quan và tăng cường sự lạc quan của họ.

Lee nhấn mạnh thêm ba dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng ngân hàng đã kết thúc. Mặc dù chúng chưa được kích hoạt, nhưng chúng đã đạt được tiến bộ trong tuần qua.

Chỉ số MOVE, đo lường sự biến động của thị trường trái phiếu, đã tăng vọt lên trên 200 sau cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ và căng thẳng tại các ngân hàng châu Âu như Credit Suisse và Deutsche Bank. Lee mong muốn chỉ số MOVE giảm xuống dưới mốc 150. Vào thứ Ba, chỉ số đóng cửa dưới 160 đến 156, gần với tiêu chí tăng giá của anh ấy.

Ông cũng đang quan sát các dòng tiền gửi ngân hàng trong khu vực, với niềm tin rằng một khi chúng ổn định, điều đó sẽ cho thấy nỗi lo sợ của người tiêu dùng về việc rút thêm tiền gửi ngân hàng đang giảm bớt.

Người tiêu dùng đã rút khoảng 120 tỷ đô la từ các ngân hàng khu vực nhỏ hơn và gửi gần 70 tỷ đô la vào các ngân hàng lớn hơn, theo dữ liệu gần đây nhất của Fed, ghi lại hậu quả ngay lập tức của sự thất bại của Ngân hàng Thung lũng Silicon.

Những dòng tiền đó được dự kiến, nhưng điều quan trọng là phải theo dõi khi dòng tiền gửi từ các ngân hàng nhỏ hơn bắt đầu chậm lại hoặc thậm chí đảo ngược, vì điều này cho thấy mối đe dọa rút tiền của một ngân hàng khác đã qua.

Lee mong muốn thấy Ngân hàng Đệ nhất Cộng hòa ổn định khi ngân hàng này nhận được vốn từ các ngân hàng vốn hóa lớn và các cơ sở cho vay của Cục Dự trữ Liên bang.

Lee dự đoán xu hướng tăng kéo dài 6 tháng của thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục kể từ mức thấp nhất vào giữa tháng 10. "Những con gấu có thể bỏ cuộc nếu thị trường chứng khoán không tạo ra mức thấp mới sau cuộc khủng hoảng này"

Pv tổng hợp theo Business Insider