Thị trường châu Âu giảm do các nhà đầu tư phản ứng với Fed; Stoxx 600 giảm 1%

17:00 27/01/2022

Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm 1% trong phiên giao dịch đầu năm, với cổ phiếu công nghệ giảm 3% dẫn đến thua lỗ khi tất cả các ngành đều rơi vào vùng tiêu cực ngoại trừ ngân hàng, tăng 0,6%. Đến 9h30 sáng theo giờ GMT, Stoxx 600 đã giảm 0,4%.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: CNBC)

Về biến động giá cổ phiếu riêng lẻ, Deutsche Bank đã tăng 4,7% sau khi bất chấp kỳ vọng của thị trường để công bố lợi nhuận cho quý 4 năm 2021, khi doanh thu ngân hàng đầu tư tăng.

Công ty cho vay của Đức cho biết lợi nhuận thuộc về cổ đông đạt 145 triệu euro (162,7 triệu USD) trong ba tháng cuối năm - quý thứ sáu liên tiếp lợi nhuận và gần gấp ba lần lợi nhuận của cùng kỳ năm 2020.

Đứng cuối bảng chỉ số blue-chip của châu Âu, thương hiệu giày bốt của Anh, Dr. Martens đã giảm hơn 16% sau báo cáo thu nhập hàng quý.

Thị trường toàn cầu đang phản ứng xấu với chỉ báo của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư rằng nó có thể sớm tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn ba năm.

Nhóm hoạch định chính sách của Fed cho biết mức lãi suất vay ngắn hạn chuẩn của họ có thể sẽ tăng thêm một phần tư điểm phần trăm. Đây sẽ là lần tăng đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2018.

Tuyên bố sau cuộc họp từ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang không cung cấp thời gian cụ thể khi nào mức tăng sẽ đến, mặc dù các dấu hiệu cho thấy nó có thể xảy ra ngay sau cuộc họp vào tháng Ba. Tuyên bố được đưa ra nhằm phản ứng với tình trạng lạm phát đang ở mức nóng nhất trong gần 40 năm.

Chứng khoán Hoa Kỳ ban đầu tăng điểm vào thứ Tư ngay cả sau khi Cục Dự trữ Liên bang chỉ ra rằng một đợt tăng lãi suất sắp diễn ra nhưng tâm lý qua đêm đã thay đổi. Hợp đồng tương lai của Mỹ giảm vào sáng thứ Năm, cho thấy mức mở cửa giảm mạnh trên Phố Wall.

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm trên diện rộng vào đêm thứ Năm. Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 3,3% trong khi Topix giảm 2,3%. Tại Hàn Quốc, điểm chuẩn Kospi giảm 3,13% và ở Hồng Kông, chỉ số Hang Seng và chỉ số Hang Seng Tech lần lượt giảm 2,56% và 4,61%. Cổ phiếu của Trung Quốc đại lục cũng giảm.

Cùng với Deutsche Bank, thu nhập tại Châu Âu vào thứ Năm đến từ Unicredit, LVMH, SAP, Banco Sabadell, EasyJet, Diageo và STMicroelectronics. Renault đã cung cấp một bản cập nhật chiến lược về liên minh Nissan / Mitsubishi.

Về mặt dữ liệu, chỉ số tâm lý người tiêu dùng GfK của Đức đạt -6,7 điểm vào tháng 2 từ mức -6,9 điểm được sửa đổi một tháng trước, vượt quá kỳ vọng trung bình của các nhà phân tích về mức giảm xuống -7,8.

Thục Anh