The Peak - Khu dân cư đắt đỏ nhất hành tinh

15:04 09/12/2021

Tập trung nhiều căn biệt thự và căn hộ cao cấp, The Peak là nơi ở của các chủ ngân hàng, ông trùm kinh doanh, tỷ phú và người nổi tiếng ở Hong Kong (Trung Quốc).

The Peak, viết tắt của Victoria Peak, được xem là khu dân cư đắt đỏ bậc nhất hành tinh

 The Peak, viết tắt của Victoria Peak, được xem là khu dân cư đắt đỏ bậc nhất hành tinh. (Ảnh: internet)

Hong Kong là nơi tập trung nhiều người siêu giàu nhất thế giới, bên cạnh New York, với 71 tỷ phú USD vào năm 2020 (theo Forbes) và cứ một trong bảy cư dân tại đây sẽ là triệu phú USD. Giá nhà trung bình tại đây hiện là 1,28 triệu USD, cao nhất trong 35 thành phố lớn trên toàn cầu được khảo sát.

The Peak được mệnh danh là "khu phố nhà giàu" ở Hong Kong, là nơi ở của những chính khách, triệu phú nổi tiếng như Jack Ma, Yeung Kin-man... Trong gần 10 năm qua, các con phố Pollock's Path, Barker Road, và Severn Road thuộc The Peak thay nhau giữ danh hiệu "con đường đắt đỏ nhất hành tinh".  

Đường ở The Peak quanh co theo các vách núi và rất yên tĩnh
Đường ở The Peak quanh co theo các vách núi và rất yên tĩnh. (Ảnh: internet)

The Peak nằm biệt lập quanh núi Victoria ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển. Ở độ cao 1.811 feet, The Peak nép mình trong cây xanh, nhìn ra thành phố và bến cảng. Nó được cho là mát hơn nhiều so với các đường phố đông dân cư trong trung tâm thành phố. Giới siêu giàu thường lựa chọn những nơi yên tĩnh biệt lập thay vì phải chen chúc trong những khu chung cư chật hẹp ở trung tâm.

Khu dân cư The Peak này luôn trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt với những hàng rào cao và nhân viên bảo vệ đứng ở mỗi khu căn hộ. Dù nằm biệt lập trên núi nhưng ở đây vẫn có nhiều trung tâm mua sắm cũng như trường học tư và công viên.   

Twelve Peaks - khu phức hợp siêu sang hoạt động từ năm 2015
Twelve Peaks - khu phức hợp siêu sang hoạt động từ năm 2015. (Ảnh: internet)
The Peak từng là khu phố độc quyền tại Hong Kong trong hơn 100 năm. Từ năm 1947 trở về trước, chỉ người Anh và người châu Âu mới được phép sống ở đây, luật đã được ban hành để đảm bảo rằng chỉ người châu Âu mới được phép sở hữu tài sản trên The Peak. Ngày nay, bất cứ ai có đủ khả năng đều có thể sống ở The Peak. Tuy nhiên, chỉ rất ít người có thể làm được vì giá trung bình một mét vuông đất tại The Peak là 120.000 USD (khoảng 2,7 tỷ đồng) và mức giá đang giữ kỉ lục cao nhất tại đây là 300.000 USD/m2 (khoảng 6,8 tỷ đồng). 

Beverly Sunn, người sáng lập và chủ tịch của Asia Pacific Properties, một công ty bất động sản Hong Kong, cho biết: “Đối với một người bình thường, thu nhập hàng năm của bạn có thể mua được một phòng tắm tại The Peak”.

Hầu hết các căn nhà tại The Peak đều có tầm nhìn hướng ra biển
Hầu hết các căn nhà tại The Peak đều có tầm nhìn hướng ra biển. (Ảnh: internet)

Bất động sản tại The Peak ngày càng nóng lên khi giới giàu từ Trung Quốc đại lục đổ xô tới đây mua nhà với tổng giá trị các thương vụ trong năm 2016 là 514 triệu USD. Năm 2016, Chen Hongtian - Chủ tịch Công ty phát triển bất động sản Cheung Kei Group, đã mua một dinh thự có diện tích 855m2 với giá 270 triệu USD.

Tháng 11 vừa qua, một căn hộ toạ lạc tại The Peak cũng đã được bán với giá 640 triệu đôla Hong Kong (tương đương 82,2 triệu USD), trở thành căn hộ đắt nhất châu Á trên mỗi foot vuông.

Ngoài ra The Peak, Hong Kong cũng sở hữu hai khu dân cư được Forbes gọi là “đắt đỏ nhất hành tinh” là Deep Water Bay và Repulse Bay, tập trung những cư dân giàu có bậc nhất tại đặc khu này.

(T/h)