Thầy trò HLV Jose Mourinho ngược dòng thắng 4-2 ở Champions League

00:00 12/10/2020

Để Olympiacos dẫn 2-0 sau 19 phút, Tottenham đã chơi quyết tâm, và thành quả là chiến thắng chung cuộc 4-2 ở bảng B Champions League diễn ra rạng sáng 27/11.

Được chơi trên sân nhà, nhưng Tottenham sớm đối mặt với khó khăn khi để Olympiacos có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6.

Youssef El Arabi tung cú đá hiểm hóc từ ngoài khu vực cấm địa. Bóng găm thẳng vào góc xa biến nỗ lực bay người của thủ môn Gazzaniga thành vô nghĩa.

7 phút sau, mành lưới của Spurs một lần nữa rung lên sau tình huống cố định.

Hàng thủ áo trắng không thể cản quả đá phạt góc của đội khách, tạo cơ hội cho hậu vệ Ruben Semedo thoải mái băng vào đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt cho đại diện đến từ Hy Lạp.

Ngoài đường biên, HLV Jose Mourinho tỏ rõ sự không hài lòng với màn trình diễn của học trò.

"Người đặc biệt" quyết định đưa ra sự điều chỉnh ngay từ phút 29. Cầu thủ chơi không tốt Eric Dier phải rời sân để nhường chỗ cho ngôi sao Christian Eriksen.

Sự điều chỉnh của Mourinho giúp Tottenham lấy lại thế trận. Đội bóng thành London có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 45+1 sau tình huống đệm bóng cận thành của Dele Alli. Người kiến tạo là hậu vệ cánh Serge Aurier.

Spurs đẩy cao đội hình tấn công ngay khi hiệp 2 bắt đầu và sớm có bàn thắng quân bình tỷ số ở phút 50. Từ đường chuyền của Lucas Moura, Harry Kane tung cú dứt điểm ở cự ly gần không cho thủ thành Jose Sa cơ hội cản phá.

HLV Mourinho ăn mừng phấn khích sau khi Tottenham có bàn gỡ hòa trước Olympiacos.

Tiếp đà hưng phấn, "Gà trống" liên tục gây sức ép. Phút 73, Serge Aurier khiến khán đài sân Tottenham vỡ òa trong hạnh phúc với pha làm bàn nâng tỷ số lên 3-2.

 

Từ đường chuyền dọn cỗ của Son Heung-min, cựu hậu vệ PSG tung cú dứt điểm gọn gàng. Bóng găm vào lưới trong sự bất lực của hàng phòng ngự đội khách.

 Phút 77, Harry Kane đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của Olympiacos bằng pha chạy chỗ và đánh đầu sở trường mang về bàn thắng thứ 4 cho Spurs.

Trận đấu khép lại với màn ngược dòng ấn tượng của thầy trò HLV Jose Mourinho. "Gà trống" sẽ tham dự vòng knock-out Champions League với tư cách của đội đứng thứ 2 tại bảng B, sau Bayern Munich.

Đội hình ra sân của Spurs và Olympiacos.

Tuấn Nguyên

Ảnh: Reuters