Thay áo mới chờ ngày lên phố ở Phú Quốc

14:20 30/12/2020

Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc chính thức có hiệu lực vào ngày 1/1/2021. Những ngày này, nhiều cơ quan, đơn vị ở huyện đảo đã thay đổi “mặt tiền” chờ ngày lên thành phố.

Chỉ còn hai ngày nữa trước khi trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, nhiều đơn vị, cơ quan ở huyện đảo Phú Quốc đã sửa hay thay đổi "mặt tiền", sẵn sàng đón nhận bước chuyển mình của hòn đảo xinh đẹp.

Tại trụ sở Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân huyện Phú Quốc, tấm bảng tên cũ đã được tháo bỏ, thay bằng một tấm đá hoa cương mới với tên gọi thành phố Phú Quốc. 

Thay mới bảng tên cơ quan trước trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân H.Phú Quốc
Thay mới bảng tên cơ quan trước trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân H.Phú Quốc.

"Mặt tiền" mới chờ ngày lên phố.

Bên cạnh đó, văn phòng Huyện uỷ Phú Quốc, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cũng được tháo bỏ chờ thay mới. Bảng tên “Trung tâm hành chính thị trấn Dương Đông” cũng được tháo bỏ và thay thế thành “Phường Dương Đông” trong ngày 29/12 vừa qua. Một số điểm trường cũng đã thay đổi bảng hiệu trên cổng, như: Trường tiểu học Dương Đông 3 (KP9, TT.Dương Đông), Trường THCS Dương Đông 2 (KP1, TT.Dương Đông)…

Trường tiểu học ở phương Dương Đông đã thay bảng tên
Trường tiểu học ở phương Dương Đông đã thay bảng tên.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP. Phú Quốc sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2021, vì thế chậm nhất ngày 1/3/2021 tất cả thủ tục phải được hoàn tất, cả về bảng hiệu lẫn con dấu của các cơ quan trên địa bàn huyện.

Dự kiến lễ công bố Nghị quyết sẽ diễn ra vào ngày 8/1/2021 tại Khu đô thị New An Thới.

Trần Hà