Thâu đêm suốt sáng xây dựng hai bệnh viện dã chiến rộng 50.000m2 ở TPHCM

15:01 17/07/2021

Hàng trăm công nhân chia ca làm việc thâu đêm suốt sáng để cấp tốc thi công 2 bệnh viện dã chiến tại huyện Bình Chánh và Quận 7, TPHCM. Công trình đang gấp rút thực hiện để sớm đưa vào hoạt động phục vụ, điều trị những trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Công trình Bệnh viện Dã chiến Bình Chánh đang được cấp tốc triển khai xây dựng.
Công trình Bệnh viện Dã chiến Bình Chánh đang được cấp tốc triển khai xây dựng.. (Ảnh: Internet)
Hơn một tuần qua hàng chục xe ben chở cát, đá nối đuôi nhau trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, để san lấp mặt bằng rộng hơn 5 ha. Đây là công trường thuộc dự án bệnh viện Dã chiến Bình Chánh có công suất 3.500 giường. Bệnh viện này được thành phố gấp rút xây dựng để phục vụ cho công tác, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.Trên các công trường, công nhân đang thực hiện phương châm ăn nghỉ tại chỗ và chia ca làm việc 24/24 với mục tiêu sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình phục vụ cho mục đích chống dịch khấn cấp.
Công nhân đang hối hả thi công xuyên ngày đêm để sớm đưa Bệnh viện Dã chiến Bình Chánh vào hoạt động.
Công nhân đang hối hả thi công xuyên ngày đêm để sớm đưa Bệnh viện Dã chiến Bình Chánh vào hoạt động.. (Ảnh: Internet)
Ông Đào Văn Chí, Giám đốc Dự án bệnh viện Dã chiến huyện Bình Chánh cho biết, vị trí san lấp nằm tại lô đất số 6, khu 9A + B, trước là ao đầm, nền đất mềm thuộc khu đô thị mới Nam thành phố, mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh. Công trình dự kiến ban đầu là 30 ngày. Nhưng sau đó có thay đổi, kéo dài từ 8/7 đến 30/8 sẽ bàn giao giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ bàn giao ngày 30/9. 
Công trình Bệnh viện Dã chiến Bình Chánh có quy mô 3.500 giường điều trị bệnh nhân COVID-19.
Công trình Bệnh viện Dã chiến Bình Chánh có quy mô 3.500 giường điều trị bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: Internet)
Công trình được xây dựng theo thiết kế bên dưới là lớp bê tông nền, bên trên là nhà tiền chế. Phần bên trong sau khi hoàn thành thì mỗi phòng sẽ có 5 giường. Hệ thống mái che sẽ có lớp cách nhiệt để chống nóng. Ông Chí chia sẻ: “Đây là công trình đặc biệt nên chúng tôi đang cố gắng thi công nhanh nhất có thể. Anh em công nhân đều nỗ lực để phụ một tay cho cuộc chiến chống dịch với hy vọng sớm bình an trở lại”

Để bảo vệ sức khỏe cho công nhân trên các công trường, ông Chí bày tỏ nguyện vọng: “Ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho anh em di chuyển qua các chốt kiểm dịch, chúng tôi hy vọng mỗi người đang trực tiếp thi công sẽ được ưu tiên chích ngừa vắc xin COVID-19 để tránh nguy cơ lây nhiễm, duy trì được lực lượng thi công sớm đưa công trình vào hoạt động”.

PV