Thất nghiệp tại Eurozone giảm xuống thấp nhất kể từ năm 1998

23:55 01/12/2022

Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) ngày 1/12 công bố báo cáo cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 10/2022 đã giảm xuống 6,5% - thấp nhất kể từ khi Eurostat bắt đầu thống kê số liệu này vào tháng 4/1998.

Trong báo cáo, Eurostat ước tính toàn bộ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) có tổng cộng 12,95 triệu người thất nghiệp (tương đương 6%) trong tháng 10. Con số này tại riêng 19 nước Eurozone là 10,87 triệu người. 

Eurostat nêu rõ nhóm người trẻ tuổi có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất tại EU và Eurozone, lần lượt ở mức 15,4% và 15%. Các con số này đều tăng so với cùng kỳ một năm trước đây.

Tại Đức, nền kinh tế lớn nhất Eurozone, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 10 là 3%, giảm từ mức 3,3% vào cùng kỳ năm 2021. Đối với Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực, tỷ lệ này giảm từ mức 7,6% trong tháng 10 năm ngoái xuống 7,1% vào cùng giai đoạn năm nay.

Báo cáo cũng cho thấy Czech (Séc), quốc gia không thuộc Eurozone, có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất EU là 2,1%. Trong khi, Tây Ban Nha – một thành viên Eurozone – lại có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất EU là 12,5%. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

 Eurostat công bố báo cáo trên giữa lúc các “cơn gió ngược” trên toàn cầu đang có xu hướng cản trở đà phục hồi hậu đại dịch COVID-19 của Eurozone.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), khu vực Eurozone nhiều khả năng sẽ rơi vào suy thoái trong những tuần tới. Lạm phát vẫn đang ở mức cao dù đã hạ nhiệt xuống còn 10% trong thống kê mới nhất ngày 30/11. Con số này vượt đáng kể mục tiêu 2% mà Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đề ra, chủ yếu do giá năng lượng cao.

Một khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường S&P Global tiến hành cho hay đà tăng trưởng hoạt động chế tạo tại Eurozone đã hạ nhiệt tháng thứ năm liên tiếp trong tháng 11/2022, dù mức giảm nhỏ hơn. Cụ thể, Chỉ số quản lý nhà mua hàng (PMI) của Eurozone đã tăng từ mức 46,4 trong tháng 10 lên 47,1 trong tháng 11. Dù tăng nhưng chỉ số này vẫn dưới ngưỡng 50, thể hiện hoạt động kinh tế đang tiếp tục đà suy giảm. Song giới quan sát hy vọng mức giảm hạn chế cho thấy xu hướng đã nhạt dần, qua đó củng cố niềm hy vọng rằng khu vực Eurozone sẽ không đối mặt với suy thoái vào mùa Đông này như nhiều dự báo trước đó.

Giới quan sát cho rằng đây là dấu hiệu các nền kinh tế thành viên Eurozone đang trên đà phục hồi hậu đại dịch COVID-19.

Ngọc Phi (tổng hợp)