Thành ủy, UBND TP. Nha Trang bị phê bình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

06:25 26/07/2021

Sáng 25/7, Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP Nha Trang về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Hải Ninh Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận xét: “Tôi rất ghi nhận sự cố gắng của cả hệ thống chính trị không chỉ riêng Nha Trang mà cả tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, xét tổng thể thì Nha Trang vẫn còn nhiều hạn chế và đã bộc lộ trong thời gian 14 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 vừa qua”. Ông Nguyễn Hải Ninh phê bình và yêu cầu Thành ủy, UBND TP.Nha Trang nghiêm túc rút kinh nghiệm về hàng loạt bất cập, thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua. 

  Ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa 

Ông Ninh cho rằng: Công tác tổ chức, điều phối công việc có lúc, có nơi lúng túng, thiếu quyết đoán. Việc lấy mẫu xét nghiệm còn chậm; quản lý hoạt động của các chợ, siêu thị chưa hiệu quả, đôi lúc còn lỏng lẻo. Trong phòng, chống dịch, UBND Thành phố Nha Trang còn để xảy ra trường hợp xử lý cứng nhắc, ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong thị hành công vụ. Một bộ phận người dân chưa thực hiện nghiêm túc quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ… Những bất cập, thiếu sót trên đã ảnh hưởng đến hiệu quả, nỗ lực chung trong công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Thành phố và toàn tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy phê bình và yêu cầu Thành ủy, UBND Thành phố Nha Trang nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa dự báo tình hình dịch Covid-19 trong thời gian đến tại TP. Nha Trang còn diễn biến hết sức phức tạp, có xu hướng gia tăng các ca lây nhiễm cộng đồng, một số ca F0 không xác định được nguồn lây. Đây là tình thế cấp bách. Vì vậy, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Thành ủy, UBND TP. Nha Trang cần tập trung tối đa nguồn lực để chỉ đạo phòng, chống dịch và khẩn trương siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi đây là “sức mạnh” trong tổ chức thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Lãnh đạo thành phố có trách nhiệm huy động toàn hệ thống chính trị tham gia tích cực hơn nữa vào công tác phòng, chống dịch; phát huy vai trò tiên phong của Tổ Covid-19 cộng đồng trong việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, giúp nhân dân hiểu và hcia sẻ và ủng hộ chính quyền… Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: “Đã có quy định rồi, cứ nơi nào có ca dương tính vưới SARS-CoV- thì phong tỏa ngay nơi đó, không chờ khẳng định bằng xét nghiệm PT-PCR”. Ông đôn đốc: Tăng cường năng lực lấy mẫu tầm soát diện rộng, phong tỏa rộng hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn để nhanh chóng thu hẹp phạm vi F0… 

 Chợ xóm Mới, phường Tân Lập, sáng 25/7.

Đối với việc đảm bảo đời sống hàng ngày của người dân, Bí thư Nguyễn Hải Ninh đồng ý với TP.Nha Trang tạm thời đóng cửa các chợ truyền thống, chợ dân sinh; cho các siêu thị, cửa hàng bách hóa xanh, cửa hàng tiện lợi hoạt động bình thương, nhưng phải đảm bảo giãn cách và thực hiện nghiêm túc các quy định chống dịch; khuyến khích bán hàng online. Trường hợp cần thiết, TP Nha Trang chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn để hỗ trợ, chi viện lực lượng.

Tính đến chiều 15/7, tỉnh Khánh Hòa đã “cán mốc” hơn 1.000 ca dương tính. Riêng ngày 25/7, từ 16 giờ ngày 24 đến 16 giờ 25/7 Khánh Hòa ghi nhận 83 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại TP. Nha Trang, TX. Ninh Hòa và huyện Diên Khánh.  

Nguyễn Xuân