Thành phố Thủ Đức tổ chức cử tri tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021 -2026

20:08 08/05/2021

Sáng ngày 08/05/2021, UBMTTQVN TP. Thủ Đức (TPHCM) đã tổ chức buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân (HĐND), nhiệm kỳ 2021 -2026. Đây là ngày đầu tiên TP tổ chức cuộc vận động bầu cử, cung cấp thông tin, gặp gỡ giữa đại biểu ứng cử với đảng viên và nhân dân tại đơn vị bầu cử số 6, địa bàn phường Phước Long B, TP. Thủ Đức.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã giới thiệu về lịch sử bản thân, quá trình công tác và đưa ra các chương trình hành động khi trúng cử đại biểu HĐND. Hầu hết nội dung mà các đại biểu nêu ra đều được cử tri tán thành nhờ bám sát với đời sống của đại bộ phận nhân dân. 

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại điểm bầu cử số 6, TP. Thủ Đức
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại điểm bầu cử số 6, TP. Thủ Đức. (Ảnh:  Quang Đạo)

Phường Phước Long B có 7 đại biểu được giới thiệu ứng cử. Tất cả đại biểu tham gia ứng cử có trình độ đại học trở lên; đã trải qua các lớp lý luận chính trị; có kinh nghiệm thực tiễn và thời gian công tác; uy tín trên các lĩnh vực mà mình theo dõi. Đại biểu có tuổi đời cao nhất là 55 và thấp nhấp là 38.

Buổi tiếp xúc cử tri được thực hiện công khai, dân chủ. Các đại biểu đều có tinh thần quyết tâm cao về chương trình hành động. Đại biểu lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp hết sức thẳng thắn của cử tri về các vấn đề  còn tồn đọng trong thời gian vừa qua như: nhu cầu an sinh xã hội, phát triển mãng xanh đô thị; kế hoạch sử dụng đất công sau khi sáp nhập 3 quận sao cho hiệu quả; bức xúc của người dân kéo dài chưa được giải quyết thỏa đáng; quy hoạch treo gây ảnh hưởng đến môi trường, mùa mưa đến một số nơi trên địa bàn bị ngập úng; đoạn đường vành đai 2 chạy qua địa bàn phường Phước Long B vẫn chưa được thực hiện…v.v.

Thông qua buổi tiếp xúc đại biểu, cử tri mong muốn nhiệm kỳ lần này sẽ chọn được những người đủ sức, đủ tài, có tâm, có tầm, hết lòng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ỨNG CỬ HĐND TP. THỦ ĐỨC

 (NHIỆM KỲ 2021 - 2026) - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6.

 

 

1/ Ông QUÁCH THANH GIANG, sinh ngày 20/01/1966

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Trình độ: Cử nhân Luật

 Lý luận, chính trị: Cử nhân

Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức.

Đại biểu HĐND quận Phú Nhuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

2/ Bà NGUYỄN THỊ THU HẰNG, sinh ngày 07/10/1971

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế Chính trị

Lý luận, chính trị: Cao cấp

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch công ích Quận 2, TP. Thủ Đức.

Đại biểu HĐND TP. Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

3/ Ông LÊ TẤN HỒNG, sinh ngày 23/05/1972

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức

Trình độ: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Lý luận, chính trị: Cao cấp

UV BCH Đảng bộ TP. Thủ Đức, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Thủ Đức

Đại biểu HĐND TP. Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

4/ Ông TRẦN VĂN KHANH, sinh ngày 01/04/1970

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Trình độ: Bác sĩ Chuyên khoa II

Lý luận, chính trị: Cao cấp

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP. Thủ Đức

Đại biểu HĐND TP. Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

5/ Ông ĐỖ TRẦN THANH SANG, sinh ngày 05/06/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phường Phước Long A, TP. Thủ Đức

Trình độ: Cử nhân Luật; Cử nhân chính trị

Lý luận, chính trị: Cử nhân

Đại biểu HĐND phường Phước Long A, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 6/ Bà NGUYỄN HẠNH THẢO, sinh ngày 22/02/1974

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tam Bình, huyện Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ: Thạc sĩ Xây dựng đảng và Chính quyền nhà nước; Cử nhân hành chính

Lý luận, chính trị: Cao cấp

UV BCH Đảng bộ TP. Thủ Đức, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Thủ Đức. 

7/ Bà BÙI THU TRÂM, sinh ngày 08/12/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Trình độ: Kỹ sư Môi trường; Cử nhân Hành chính; Cử nhân chính trị

Lý luận, chính trị: Trung cấp

Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phước Bình, TP. Thủ Đức.

Đại biểu HĐND phường Phước Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Lê Thanh Đào