Thành phố hoa phượng đỏ tỏa sắc 2018

00:00 12/10/2020

Được mệnh danh là thành phố Hoa phượng đỏ với tiếng sóng vỗ, tiếng còi tàu... Tết này về, bạn sẽ ngỡ ngàng bởi một Hải Phòng đang tỏa sắc ngoạn mục từ những dự án đầu tư, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, từ diện mạo mới của các tòa nhà hiện đại, các dự án bất động sản đẳng cấp, các công trình chỉnh trang đô thị xanh, hiện đại….

Một góc thành phố Hải Phòng nhìn từ trên cao

Thực hiện Nghị quyết Đại Hội XV của Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết XII của Đảng, Hải Phòng đã tổng lực ra quân triển khai kế hoạch phát triển trở thành một trong 4 thành phố trung tâm của cả nước. Trong 03 năm 2016 -2018, Hải Phòng đã có những bước đột phá ngoạn mục trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, tạo điều kiện để hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả hơn. Không gian đô thị được mở rộng, hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng cảng biển hiện đại quy mô bởi các dự án kết nối giao thương trọng điểm với các tỉnh thành như: dự án Sân bay Cát Bi, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường cao tốc Tân Vũ – Lạch Huyện, cảng quốc tế Lạch Huyện, cao tốc Hải Phòng – Quảng Ninh, đường ra đảo Tân Vũ, quốc lộ 37, dự án chỉnh trang dải vườn hoa trung tâm, phố đi bộ…

Các dự án giao thông trọng điểm trong và ngoài thành phố như nút giao thông khác mức và cầu vượt đường Nguyễn Bỉnh Khiêm – đường 356, cầu Tam Bạc, công viên Tam Bạc, cầu Đăng, cầu Hàn, cầu vượt Hoàng Văn Thụ, cầu vượt Nam cầu Bính…cũng đã và đang đồng loạt hoàn thiện đi vào sử dụng kết nối giao thương.

 Hải Phòng luôn khoác lên mình những tấm áo mới. Những người con xa quê trở về khi Tết đến đều ngỡ ngàng và tự hào về thành phố cảng Hải Phòng- thành phố nhiều tiềm năng, có vị trí rất quan trọng, có truyền thống vinh quang, có chiều sâu văn hoá…Với nhiều diện mạo mới như những cây cầu nghìn tỷ đồ sộ vững chãi, những cầu cảng, bến tàu, sân bay đẳng cấp quốc tế. Những con đường giao thông rộng thênh thang, các khu chung cư mới và đặc biệt những tòa nhà chọc trời như Vincomplaza, VLC, những dự án khách sạn 5 sao đang dần hình thành chào đón một Hải Phòng hiện đại…Sự thu hút này của thành phố Hải Phòng, sao các nhà đầu tư có thể bỏ qua?

Vậy là một “làn sóng đầu tư mới” từ các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn trong nước ồ ạt kéo đến thành phố Hoa phượng đỏ. Các ông lớn như Vingroup, Sungroup, Him Lam…như đua nhau thể hiện mình để Hải Phòng trở nên đẳng cấp. Thị trường bất động sản Hải Phòng như nóng hơn sôi động hơn với Vincom Imperia, với Vincom Càu Rào 2, Him Lam...Dự án Hoàng Huy Riverside với 325 nhà liền kề, biệt thự và hỗn hợp được quy hoạch cao từ 3 - 5 tầng, tọa lạc bên bờ sông Tam Bạc. Khu tái định cư Xi măng, khu phường Sở Dầu, Hùng Vương nâng cao chất lượng sống người dân.Tập đoàn Vingroup xây dựng khu đô thị Vinhomes Imperia cao cấp, khu vui chơi giải trí, du lịch sinh thái đảo Vũ Yên ; Tập đoàn Sungroup xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch tại đảo Cát Hải; Tập đoàn BRG hướng vào khu biệt thự nghỉ dưỡng sân gôn BRG Coastal City, Tập đoàn Him Lam hướng vào khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng đảo Hòn Dáu…

 Tháp Vinhomes Hải Phòng 

 Cơ sở hạ tầng Hải Phòng thay đổi rõ rệt hơn hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn, phù hợp hơn với xu thế hội nhập quốc tế. Đâu đấy vẫn nghe quen câu “ Hải Phòng thay da đổi thịt từng ngày” như chính những ai chứng kiến Hải Phòng đang thực sự trở nên hiện đại “xinh đẹp kiêu kỳ”…

Năm 2019, thành phố tiếp tục lựa chọn chủ đề năm là “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và chủ đề năm, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế thành phố cho biết, sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Phát triển kinh tế gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Tăng cường kỷ cương thu - chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư. Tiếp tục hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp. Thực hiện tốt phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, chủ động ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, cải cách tư pháp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng chính quyền điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Ông Phạm Văn Mợi - Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết: Về FDI, thành phố Hải Phòng tiếp tục xúc tiến đầu tư nước ngoài trên nguyên tắc có chọn lọc, không thu hút đầu tư bằng mọi giá, kiên quyết từ chối các dự án ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, sử dụng tiêu tốn năng lượng, tài nguyên, khoáng sản, giá trị gia tăng thấp. Thành phố ưu tiên, chú trọng thu hút các dự án có chất lượng, hiệu quả kinh tế, đảm bảo môi trường, phát triển bền vững, có cam kết chuyển giao công nghệ và lao động có kỹ năng cao; tập trung thu hút những nhà đầu tư lớn, có sử dụng công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường; các nhà đầu tư vừa và nhỏ phù hợp với từng lĩnh vực, từng địa phương... đảm bảo sức cạnh tranh của sản phẩm và hàng hóa xuất khẩu, đồng thời có đóng góp lớn cho ngân sách thành phố. Thành phố định hướng đa dạng hóa các loại hình xúc tiến đầu tư nhằm phát triển Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải thành một trong những trung tâm kinh tế giao thương quốc tế hiện đại của Khu vực duyên hải Bắc Bộ và cả nước, đồng thời là cửa mở ra biển chủ yếu của hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Nam- Trung Quốc, xây dựng các khu đô thị và các khu dịch vụ công cộng hiện đại trong Khu kinh tế; Xây dựng thí điểm một số Khu công nghiệp sinh thái thực hiện Nghị định 82 của Thủ tướng Chính phủ nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp thông qua các biện pháp sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khuyến khích sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường...

Với những kết quả đạt được trong năm 2018 cùng với định hướng, kế hoạch năm 2019, ngày càng khảng định Hải Phỏng là “mắt xích” quan trọng kết nối "tam giác vàng" Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của Hải Phòng: Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 15,5% trở lên so với năm 2018; GRDP bình quân đầu người đạt 4.882 USD; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 22%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động đạt 108.250 tỷ đồng; thu nội địa 26.365 tỷ đồng; sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 129,2 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu tăng 23%; thu hút khách du lịch đạt trên 9 triệu lượt khách. Thu hút 1,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Nguyễn Lương