Thanh Hóa: Tại sao Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn bị bắt ?

16:13 13/04/2021

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, sáng 13/4 đã chính thức công bố ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn, vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa: Ngày 12/4/2021, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Đình Tùng, SN 1964,Phó Chủ tịch thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn, thường trú tại tổ dân phố Hồ Thịnh, phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước,quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại điều 331 bộ luật Hình sự”.

Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đã có các Quyết định phê chuẩn Quyết định của Cơ quan An ninh điều tra, hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn

Ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn.

Trước đó, khoảng 17h chiều ngày 12/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam ông Hồ Đình Tùng, tại phòng làm việc. Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc thu giữ các tài liệu liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, đến nay việc ông Hồ Đình Tùng xâm phạm đến quyền lợi tổ chức, cá nhân nào thì chưa được Cơ quan Công an công bố?

Ông Hồ Đình Tùng từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn). Tháng 9/2020, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn.

Ông Hồ Đình Tùng chính là một trong 2 Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn trong vụ án nghi bị tống tiền với tổng số tiền lên đến gần 20 tỷ đồng gây xôn sao dư luận, xảy vào tháng 5/2020 (thời điểm đó ông Tùng đang là Phó Chủ tich UBND huyện Tĩnh Gia). Ngay sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra  Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Đáng quan tâm, trong số này có 2 người là phóng viên báo chí.

Cũng theo Cơ quan điều tra, giữa tháng 5/2020, giả mạo là Giám đốc một doanh nghiệp ở TP. Thanh Hóa, đối tượng Nguyễn Quốc Hưng (sn 1979; ngụ tại TP Hà Nội) lấy lý do xin gia hạn cấp phép một mỏ cát để tiếp cận với 2 Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia là ông Trương Bá Duyên và ông Hồ Đình Tùng. Khi vào phòng làm việc, ông Hưng cố tình dàn dựng đưa phong bì tiền mệnh giá là 500 ngàn đồng và lén quay video rồi dùng nó để uy hiếp, tống tiền 2 vị lãnh đạo này, yêu cầu của nhóm người này phải chi khoản tiền 25 tỷ đồng để “mua” sự ịm lặng. Ngay sau đó, ông Tùng đã làm đơn trình báo Cơ quan Công an tỉnh.

Quang Thắng