Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác phát triển

20:05 07/08/2022

Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh thống nhất quan điểm cần phải liên kết, hợp tác mạnh mẽ hơn nữa để phát huy hiệu quả dư địa về không gian để phát triển rất lớn.

Sáng 7/8, tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa nhấn mạnh: Bên cạnh việc phát huy những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế so sánh, với tinh thần “tự lực, tự cường”; cần phải tăng cường, củng cố và nâng cao hơn nữa mối quan hệ liên kết, hợp tác, hội nhập sâu rộng, cùng phát triển giữa 3 địa phương.

Ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trình bày tham luận về kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới và tiềm năng, triển vọng liên kết, hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản của 3 tỉnh.
Ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trình bày tham luận về kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới và tiềm năng, triển vọng liên kết, hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản của 3 tỉnh.

Lãnh đạo 3 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh thống nhất quan điểm cần phải liên kết, hợp tác mạnh mẽ hơn nữa để phát huy hiệu quả dư địa về không gian để phát triển rất lớn: diện tích tự nhiên rộng lớn với hơn 33.600km2, chiếm hơn 10% diện tích cả nước; đường bờ biển dài 321km, chiếm 9,8% cả nước; tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng với các hệ sinh thái biển, đồng bằng, trung du, miền núi...; có 807 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, chiếm 35% tổng chiều dài toàn tuyến (2.300km).

Đặc biệt là cả 3 tỉnh có thị trường tiêu dùng rộng lớn, nguồn lực lao động dồi dào với dân số trên 8,5 triệu người, chiếm 8,6% cả nước. Hoạt động kinh tế - xã hội của 3 tỉnh diễn ra sôi động và đạt được nhiều thành tựu vững chắc, mở ra cơ hội và nhu cầu hợp tác trên các lĩnh vực rất lớn. Quy mô nền kinh tế của 3 tỉnh đến năm 2021 khoảng 460 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,5% GDP cả nước.

Trên cơ sở đó, ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trình bày về tiềm năng, lợi thế, cơ hội phát triển và khả năng hợp tác, liên kết vùng giữa 3 địa phương. Ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trình bày tham luận về kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới và tiềm năng, triển vọng liên kết, hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản của 3 tỉnh. 

Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch, đặc biệt là hệ thống giao thông của từng địa phương, kết nối với hệ thống giao thông liên vùng, khu vực và quốc tế. Nâng cấp các trục giao thông kết nối với các hành lang kinh tế, các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn vùng. Phối hợp với các hãng hàng không mở thêm các đường bay trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, hợp tác xây dựng không gian kinh tế du lịch vùng thống nhất trên cơ sở kết nối các tour, điểm, khu du lịch; khai thác và bảo tồn các di sản văn hoá trong vùng; hình thành các điểm đến có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế và tạo lập các chuỗi sự kiện du lịch như các festival, lễ hội văn hoá quốc tế, lễ hội quốc gia tiêu biểu.

Bên cạnh đó, phối hợp xây dựng cơ chế chính sách về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; phối hợp nghiên cứu, đề xuất chính sách mang tính vùng để vận động, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng như: phát triển hạ tầng du lịch, phát triển khu/điểm du lịch quốc gia, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù có tính cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế.

P.V