Thanh Hóa: Kỷ niệm 5 năm Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới

00:00 12/10/2020

DNHN: Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỉ niệm 5 năm thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là di sản văn  hóa thế giới ,với sự có mặt của đông đảo các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh,  các ngành chức năng, của huyện Vĩnh Lộc, các huyện bạn Cẩm Thủy, Thạch Thành, Yên Định, Hà Trung, và đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh.

thanh-nha-ho

Chuẩn bị cho lễ kỉ niệm năm nay, trung tâm Bảo tồn di sàn thành nhà Hồ đã triển lãm, trưng bày hình ảnh và hiện vật thành nhà Hồ, những phát hiện và khai quật từ lòng đất.

Phát biểu tại buổi lễ , các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã khẳng định trong 5 năm qua công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thành nhà Hồ được các cấp, các ngành và chính quyền địa phương quan tâm sâu sắc.Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt đề án nghiên cứu toàn diện di sản, nghiên cứu ,khai quật khảo cổ học giai đoạn 2013-2020 với diện tích khai quật 56 000m2, tổng kinh phí là 89 tỷ đồng theo quy hoạch tổng thể cấp quốc gia bảo tồn, tu bổ,tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ và các di tích phụ cận được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành nhiều quy định về khống chế chiều cao các công trình xây dựng; quyết định thu hồi giấy phép các mỏ khai thác khoáng sản trong khu vực vùng đệm trong di sản thành nhà Hồ.

Cho đến thời điểm này, khách du lịch trong nước cũng như khách quốc tế đẫ về thăm quan di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ lên tới hơn 100.000 lượt người.

Phương Giang