Thanh Hóa: Khẩn trương giúp Nhân dân vùng dịch gặt lúa

21:58 11/09/2021

Để giúp nhiều hộ dân do có người thân đang trong khu cách ly, mắc kẹt ở vùng dịch cũng như hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã phát động đợt cao điểm hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa mùa năm 2021. Lực lượng tham gia bao gồm toàn thể cán bộ các cấp từ huyện đến xã, doanh nghiệp, các chiến sĩ lực lượng vũ trang và tòa thể Nhân dân trên địa bàn huyện.

Bà Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND huyện Như Thanh hỗ trợ người dân tham gia cắt lúa tránh mưa bão.
Bà Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND huyện Như Thanh hỗ trợ người dân gặt lúa tránh bão
Những cánh đồng ở thị trấn Như Thanh ngày cuối tuần ngập sắc màu áo xanh của lực lượng công an vàc đội dân quân tự vệ giúp dân gặt lúa.
Nhiều cánh đồng trên huyện miền núi Như Thanh những ngày cuối tuần ngập sắc màu áo của lực lượng công an vàc đội dân quân tự vệ giúp dân gặt lúa.
Đa phần những diện tích ruộng lầy lội, nhiều nước, lúa bị đổ do mưa nhiều nên các lực lượng tham gia phải dùng liềm để gặt lúa giúp người dân. Ngoài việc gặt lúa, các lực lượng hỗ trợ còn tuyên truyền người dân thu hoạch lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.
Đa phần những diện tích ruộng lầy lội, nhiều nước, lúa bị đổ do mưa nên các lực lượng tham gia phải dùng liềm để gặt lúa giúp người dân. Ngoài việc gặt lúa, các lực lượng hỗ trợ còn tuyên truyền người dân thu hoạch lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Anh Lê Thái dân quân tự vệ thị trấn Bến Sung đã 2 ngày nay tham gia gặt lúa giúp dân, anh chó biết: "Những ngày vừa qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tỏa đi các điểm cách ly, phong tỏa giúp nhân dân tổ chức phòng, chống dịch. Đến nay các địa phương giãn cách trên địa bàn huyện cũng đã gần hết, việc thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly đã tạm ổn định, nay anh em lại tổ chức xuống đồng giúp dân từ khâu gặt lúa đến khâu tuốt lúa, đóng bao và vận chuyển về tận từng hộ gia đình. Hôm qua tổ các anh gặt cho những gia đình khó khăn, đến bây giờ thì thu hoạch đại trà cho tất cả các hộ có lúa chín."

Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Như Thanh đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân về hình ảnh người cán bộ chiến sĩ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Như Thanh đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân về hình ảnh người cán bộ chiến sĩ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Ông Vũ Hữu Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Như Thanh cho biết, toàn huyện có tổng diện tích lúa mùa là 2.890ha. Trong đó, diện tích đã thu hoạch 580ha, diện tích đã chín 820ha. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết cũng như dịch bệnh Covid-19, huyện đã tổ chức huy động các lực lượng Quân đội, Công an, đoàn viên, thanh niên tham gia thu hoạch lúa giúp dân, phấn đấu đến ngày 12-9 thu hoạch xong 800ha lúa đã chín, diện tích còn lại thu hoạch xong trước ngày 23-9…
Dự báo trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá những ngày tới sẽ có mưa lớn, trong khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khiến việc huy động lực lượng tập trung thu hoạch lúa của người dân của huyện gặp nhiều khó khăn, việc cán bộ các cấp, các chiến sĩ lực lượng vũ trang giúp dân gặp lúa lúc này đã mang lại niềm vui và sự cảm kích cho người nông dân.
địa bàn tỉnh Thanh Hoá những ngày tới sẽ có mưa lớn, trong khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khiến việc huy động lực lượng tập trung thu hoạch lúa của người dân của huyện gặp nhiều khó khăn, việc cán bộ các cấp, các chiến sĩ lực lượng vũ trang giúp dân gặp lúa lúc này mang lại niềm vui cho người nông dân..

Gia đình bà Nở thị trấn bến Sung hiện ở có một mình. Bà làm nhiều ruộng, do dịch bệnh chồng và các con đang trong miền Nam nên không thể về hỗ trợ bà gặt lúa. Hơn nữa mọi năm không có mưa thì có máy về gặt nhưng năm nay ruộng nhiều nước không làm máy được. Năm nay, bà đang rất lo lắng vì nhiều khó khăn, bà vui mừng khi được mọi người giúp đỡ.

Để đảm bảo việc thu hoạch lúa đúng hộ, đúng diện tích, tránh thất thoát, nhầm lẫn, sau khi có hướng dẫn của trưởng thôn, lực lượng hỗ trợ đã phân công, bố trí lực lượng xuống đồng gặt lúa giúp dân theo phương châm “làm đến đâu, sạch đến đó” và trực tiếp vận chuyển, bàn giao cho các hộ dân.

Bà Toàn trú tại thị trấn Bến Sung, xúc động chia sẻ: “Nhiều ngày qua thấy trên tivi, báo đài nói bộ đội, công an tới giúp dân mà nay tôi đã được giúp tận nơi rồi. Con tôi lại ở xa, nơi đang bị giãn cách xã hội nên không thể về giúp gia đình như mọi năm được. Nếu không có người giúp đỡ thì tôi cũng không biết phải xoay xở thế nào với diện tích lúa đang chín của gia đình”. 

Ông Vũ Hữu Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Như Thanh cho biết, toàn huyện có tổng diện tích lúa mùa là 2.890ha. Trong đó, diện tích đã thu hoạch 580ha, diện tích đã chín 820ha. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết cũng như dịch bệnh Covid-19, huyện đã tổ chức huy động cán bộ công chức, viên chức, các lực lượng Quân đội, Công an, đoàn viên thanh niên tham gia thu hoạch lúa giúp dân, phấn đấu đến ngày 12-9 thu hoạch xong 800ha lúa đã chín, diện tích còn lại thu hoạch xong trước ngày 23-9…

Hình ảnh những người đứng đầu huyện, cán bộ công chức, giáo viên, công an, dân quân tự vệ,… phối hợp với người dân không quản ngại mưa nắng xông xáo trên đồng ruộng cùng nhau thu hoạch và khuân vác lúa đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng nhiều người dân huyện miền núi Như Thanh. Trong lúc dịch Covid-19 đang rất căng thẳng, thiên tai bão lũ sắp diễn ra thì đây như một nhiệm vụ đáng tự hào và cần được nhân rộng.

Minh Hiền