Thanh Hoá: Công ty Tiến Nông đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

08:04 06/07/2021

Vừa qua, Công ty CP Nông nghiệp Tiến Nông đã tổ chức thăm hỏi, trao học bổng quý II và III cho 138 trẻ em mồ côi và trao quyết định đỡ đầu cho 25 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hành trình “Nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn” đã được Tiến Nông triển khai từ năm 1998, đến nay đã có 157 cháu tại các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh được Công ty nhận đỡ đầu, cùng đồng hành, tiếp sức giúp các em vững bước trong cuộc sống. 

Bên cạnh việc tiếp tục nhận đỡ đầu cho các cháu là trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Công ty cũng đã trao 138 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá lên tới 343,5 triệu đồng. Ngoài ra Tiến Nông cũng đang tiếp tục hỗ trợ học bổng cho 01 trẻ mồ côi đã học xong THPT và đậu Cao đẳng với mức hỗ trợ 01 triệu đồng/tháng và 02 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt. 

Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Phong và đại diện Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hoá ông Nguyễn Hồng Lương trao học bổng đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ mồ côi.
Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Phong và đại diện Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hoá ông Nguyễn Hồng Lương trao học bổng đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ mồ côi..

Chia sẻ về việc này, ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông cho biết: “Tôi thấy hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành, khôn lớn của các con trong gia đình Tiến Nông. Nhìn thấy các con khoẻ mạnh, cùng kết quả học tập tốt là động lực to lớn để Tiến Nông nỗ lực hơn nữa trong hoạt động giúp đỡ và nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, sự gắn kết, phối hợp của các cấp, các ngành và doanh nghiệp sẽ là sợi dây kết nối yêu thương, để không một trẻ em mồ côi nào bị bỏ lại phía sau”.

Năm nay, do điều kiện khó khăn của dịch bệnh covid-19, Công ty không tổ chức gặp mặt "Gia đình Tiến Nông", tuy nhiên, gia đình Tiến Nông vẫn luôn dành sự quan tâm chia sẻ kịp thời cùng các em. Các cán bộ của Công ty đã trực tiếp đến thăm các gia đình, trao tận tay các em nhỏ mồ côi những phần quà kèm học bổng, để các em yên tâm học tập. Đồng thời, động viên sẻ chia với những khó khăn mà các em và gia đình gặp phải trong cuộc sống.

Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa đó, Tiến Nông mong muốn lan tỏa sâu rộng tinh thần sẻ chia tới cộng đồng, cùng chung tay để không một trẻ em mồ côi nào bị bỏ lại phía sau.

Ngọc Lâm