Thanh Hóa: Cá lồng trên sông Lạch Bạng chết bất thường.

09:30 25/07/2021

Những ngày vừa qua, cá nuôi lồng trên sông Bạng thuộc khu vực phường Xuân Lâm (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) có hiện tượng chết bất thường. Khu vực cá chết nước chuyển màu đen kịt, nổi váng, bốc mùi hôi thối.

Sông Lạch Bạng là cửa sông chảy qua các phường Hải Thanh, Hải Bình, Xuân Lâm của thị xã nghi Sơn (Thanh Hóa). Trước khi Nghi Sơn trở thành một khu kinh tế, khu công nghiệp, Sông lạch Bạng là nơi bà con nhân dân địa phương mưu sinh bằng việc nuôi cá lồng truyền thống. Tuy nhiên, với tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói chung và đối với Nghi Sơn nói riêng thì việc nuôi cá lồng trên sông Lạch Bạng không nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế khu vực. Để tận dụng lợi thế của địa phương, đồng thời tranh thủ phát triển kinh tế hộ gia đình, người dân nơi đây vẫn nuôi cá trên khu vực sông Lạch Bạng.

Thế nhưng, những ngày vừa qua, cá lồng của bà con nuôi trên sông Lạch Bạng khu vực cầu Dừa, phường Xuân Lâm bỗng nhiên chết bất thường mà không rõ nguyên nhân. Loại cá bị chết là những lồng cá có giá trị kinh tế cao đã đến kỳ thu hoạch, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid nên đang bị tồn đọng lại. Tại thời điểm cá chết, theo phản ánh của người dân, nước sông Lạch Bạng có màu đen kịt và bốc mùi hôi thối, vì thế không loại trừ khả năng nước sông Lạch Bạng đang bị ô nhiễm.

Loại cá các hộ dân nuôi trong khu vực chủ yếu là cá mú, cá hồng mỹ, cá vược- là những loại cá có giá trị kinh tế cao. Theo thống kê đã có gần 45 tấn cá của 16 hộ nuôi bị chết. 

Cá chết bất thường, người dân lao đao vì thiệt hại tài sản
Cá chết bất thường, người dân lao đao vì thiệt hại tài sản. (Ảnh: HT) 

Sau khi xảy ra hiện tượng cá chết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan trên địa bàn thị xã Nghi Sơn kiểm tra, hướng dẫn người nuôi các giải pháp kỹ thuật để hạn chế thiệt hại. Đồng thời tiến hành lấy mẫu nước và mẫu cá gửi Trung tâm Quan trắc môi trường - Dịch bệnh thủy sản miền Bắc để phân tích, xác định nguyên nhân.

Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực bờ phía Đông của sông có nhiều nhà máy xí nghiệp đang hoạt động, chủ yếu là các nhà máy chế biến thủy sản như chế biến bột cá, nước mắm, v.v… 

Nước ở khu vực nuôi cá lồng thuộc  phường Xuân Lâm nước chuyển mầu đen kịt gây cho cá chết hàng loạt.
Nước ở khu vực nuôi cá lồng thuộc phường Xuân Lâm nước chuyển mầu đen kịt gây cho cá chết hàng loạt. (Ảnh: HT) 

Trước đó, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa và thị xã Nghi sơn cũng đã khuyến cáo người dân không nên nuôi cá lồng trong khu vực không được  quy hoạch, nhưng tình trạng nuôi cá lồng ở đây vân không thể chấm dứt triệt để.

Mặc dù việc nuôi cá lồng của bà con trên sông Lạch Bạng là trái quy hoạch, nhưng hiện tượng cá chết bất thường kèm theo những biểu hiện của nước trong khu vực nuôi cũng là một dấu hiệu, một lời cảnh tỉnh về công tác kiểm soát an toàn môi trường trong khu vực, nhất là dọc bờ sông Lạch Bạng đang có rất nhiều nhà máy chế biến thủy, hải sản hoạt động.

Trước đó, khoảng tháng giữa tháng 3 và tháng 4/2021, sự cố cá nuôi lồng trên sông Mã đoạn qua Bá Thước chết bất thường, kèm theo biểu hiện của nước sông chuyển màu đen kịt, bốc mùi hôi thối đã vạch lộ hành vi xả thải trái phép ra môi trường của nhiều doanh nghiệp sản xuất chế biến tre gỗ dọc bờ sông Mã. Hi vọng các cơ quan chức năng của thị xã Nghi Sơn và tỉnh Thanh Hóa sẽ làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường trên sông Lạch Bạng để cho người dân một câu trả lời thích đáng.

Ngọc Lâm