Thanh Hằng Milk ủng hộ các hoạt động nghệ thuật tại chợ đêm Đồng Xuân

09:00 15/08/2022

Sau thời gian dài các hoạt động nghệ thuật tại chợ đêm Đồng Xuân bị ngắt quãng do ảnh hưởng của dịch bệnh, giờ đây sân khấu dân gian “Hà thành 36 phố phường” đã lại trở về với người dân Thủ đô và khách du lịch trong và ngoài nước khi đến tham quan tuyến phố đi bộ, chợ đêm Hàng Đào - Đồng Xuân vào tối thứ Bẩy hàng tuần. Nhân dịp này, lãnh đạo Thanh Hằng Milk cùng với lãnh đạo Công ty Cổ phần XNK Việt Nam - Liên bang Nga đã đến trao quà và ủng hộ chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ thuộc Trung tâm Phát triển Âm nhạc Việt Nam.

Giữa ồn ào, nhộn nhịp của chợ đêm tại tuyến phố đi bộ sau thời gian được mở lại, dưới ánh đèn sân khấu, những nghệ sĩ vẫn say sưa với những màn biểu diễn của mình trước cổng chợ Đồng Xuân. Hoạt động nghệ thuật tại nơi đây luôn thu hút sự cổ vũ của rất nhiều người dân sinh sống trên địa bàn Hà Nội và du khách trong và ngoài nước. Đây chính là nơi lưu giữ và quảng bá nghệ thuật dân gian đến với bạn bè quốc tế.

Các hoạt động nghệ thuật dân gian luôn thu hút khán giả đến thưởng thức
Các hoạt động nghệ thuật dân gian luôn thu hút khán giả đến thưởng thức.

“Nghe tin tối thứ Bẩy hàng tuần có tổ chức biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân gian, âm nhạc truyền thống như chèo, xẩm, quan họ, ca trù, tôi lại ra xem. Nhìn mọi người vòng trong ngoài vây kín sân khấu, người xem đủ mọi lứa tuổi, từ người già đến người trẻ, đặc biệt có rất nhiều khách du lịch nước ngoài cũng đến xem, trong lòng rất phấn khích và tôi đã đứng nghe từ đầu đến cuối chương trình” - anh Cường, sinh sống tại quận Hai Bà Trưng cho biết và anh sẽ vận động cả gia đình, bạn bè, đồng nghiệp lên chợ đêm Đồng Xuân để nghe hát”.

Nguyễn Văn Trung, Giám đốc kinh doanh của nhà máy Thanh Hằng Milk phát biểu tại sân khấu
Ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc kinh doanh nhà máy Thanh Hằng Milk phát biểu tại sân khấu "Hà Nội 36 phố phường".

Nhận thấy đây là một loại hình nghệ thuật dân gian quý báu của Hà Nội cũng như Việt Nam rất cần được duy trì, Ban lãnh đạo nhà máy sữa Thanh Hằng đã ủng hộ chương trình nhằm cổ vũ, động viên các nghệ sĩ thuộc Trung tâm Phát triển Âm nhạc Việt Nam và duy trì “Hà Nội 36 phố phường” để “ánh đèn sân khấu” được duy trì thường xuyên, anh chị em có nguồn kinh phí trang trải và thay đổi trang phục.

Hạnh Nguyễn