Thâm Quyến vượt qua New York về số lượng tỷ phú sinh sống

21:02 17/03/2022

Theo một danh sách tổng hợp khối tài sản hằng năm được công bố ngày 17/3, Thâm Quyến đã vượt qua New York về số lượng tỷ phú sinh sống, củng cố vị thế Trung Quốc là ngôi nhà của giới siêu giàu trên thế giới.

Thâm Quyến là quê hương của 113 tỷ phú thế giới, vượt ra ngoài New York và nằm trong top ba thành phố ưa thích của giới siêu giàu sinh sống, sau Bắc Kinh và Thượng Hải. © AP

Thâm Quyến là quê hương của 113 tỷ phú, vượt qua New York và nằm trong top ba thành phố ưa thích của giới siêu giàu sinh sống, sau Bắc Kinh và Thượng Hải. Ảnh: AP.

Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, Thâm Quyền - trung tâm của các nhà máy nằm tại phía nam Trung Quốc có 113 tỷ phú, vượt qua 110 tỷ phú ở New York và nằm trong top 3 thành phố có số lượng tỷ phú nhiều nhất trên toàn cầu, trong đó Bắc Kinh và Thượng Hải lần lượt chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai.

Trung Quốc là "quốc gia số 1 thế giới về số lượng tỷ phú, với số lượng hơn ba quốc gia tiếp theo cộng lại", Hurun Global Rich List 2022 cho biết.

Theo xếp hạng hàng năm của Hurun, Trung Quốc có 1.133 cá nhân với giá trị tài sản ròng hơn 1 tỷ USD, chiếm 1/3 trong số 3.381 tỷ phú trên thế giới tại 69 quốc gia.

Các số liệu mới nhất đã nới rộng khoảng cách với Mỹ đứng thứ hai, với 716 tỷ phú, trong khi Ấn Độ leo nhanh chóng ở vị trí thứ ba với 215.

Báo cáo cho biết: “Trung Quốc đã vượt Mỹ về số lượng tỷ phú vào năm 2016. Kể từ đó, số tỷ phú Mỹ đã tăng 1/3, trong khi tỷ phú của Trung Quốc đã tăng gấp đôi”.

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng chiếm phần lớn trong số những quốc gia giảm tài sản nhiều nhất trong danh sách, với khoảng 160 cá nhân biến mất khỏi bảng xếp hạng tỷ phú của Hurun.

Trong số đó, Pony Ma của tập đoàn công nghệ và giải trí Tencent Holdings đã chứng kiến ​​giá trị tài sản ròng của mình giảm 30% xuống còn 52 tỷ USD, trong khi Jack Ma của Alibaba Group Holding cũng mất 1/3 còn 33 tỷ USD. Colin Huang, người sáng lập nhà điều hành thương mại điện tử Trung Quốc Pinduoduo, là người mất tài sản lớn nhất với 50 tỷ USD bị mất, hiện tại giá trị tài sản của ông là 19 tỷ USD, báo cáo cho biết.

Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường một cuộc đàn áp quy định đối với các nền tảng thương mại điện tử.

Rupert Hoogewerf, chủ tịch kiêm trưởng nhóm nghiên cứu của Hurun Report cho biết: “Các tỷ phú Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề trong năm qua. Các nền tảng thương mại điện tử, bất động sản, giáo dục đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất."

Không có tỷ phú Trung Quốc nào trong danh sách top 10 tỷ phú mà hầu hết là người Mỹ thống trị, bao gồm Elon Musk của Tesla, người giàu nhất thế giới với tài sản ròng 205 tỷ USD, theo sau là Jeff Bezos của Amazon với 188 tỷ USD. Ông trùm viễn thông Ấn Độ Mukesh Ambani được xếp vào danh sách người giàu thứ 9 thế giới với giá trị ròng 103 tỷ USD.

Nhìn chung, châu Á chiếm 66% số gương mặt mới trong danh sách những người siêu giàu.

Roman Abramovich, chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Anh Chelsea, là một trong những tỷ phú Nga đã bị trừng phạt kinh tế sau cuộc xâm lược Ukraine của Moscow. 

Những người mới lọt vào top 100 bao gồm Wang Chuanfu, người sáng lập hãng ô tô BYD có trụ sở tại Thâm Quyến.

Nhu cầu về xe điện tăng vọt đã đưa BYD trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai tại Trung Quốc vào tháng trước, sau SAIC Volkswagen.

Wang, cùng với Wang Tao của hãng sản xuất máy bay không người lái DJI, nằm trong số 113 tỷ phú sống tại Thâm Quyến.

Mặc dù lo ngại về tác động kinh tế của cuộc chiến ở Ukraine và áp lực tiếp tục từ đại dịch COVID-19, thế giới vẫn có thêm 153 tỷ phú so với năm trước, Hurun cho biết.

Bảo Bảo