Thái Lan nới lỏng quy tắc nhập cảnh cho du khách nước ngoài bắt đầu từ tháng 7

17:00 17/06/2022

Nền kinh tế Thái Lan phục hồi chậm do ngành du lịch trì trệ. Bằng cách nới lỏng các ràng buộc, chính phủ đặt mục tiêu thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài hơn.

Cung điện Hoàng gia ở Bangkok. Bằng cách nới lỏng các hạn chế COVID, chính phủ Thái Lan sẽ khởi động lại ngành du lịch đang trì trệ của đất nước. © Reuters

Cung điện Hoàng gia ở Bangkok. Bằng cách nới lỏng các hạn chế COVID, chính phủ Thái Lan sẽ khởi động lại ngành du lịch vốn đang trì trệ của đất nước. Ảnh: Reuters.

Nhằm thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch, Thái Lan đã tiếp tục nới lỏng các biện pháp nhập cảnh. Theo đó, kể từ ngày 1/7/2022 tới, du khách đến "Xứ sở chùa vàng" sẽ không bắt buộc phải đăng ký Thẻ thông hành Thái Lan hay mua bảo hiểm điều trị COVID-19

Hướng dẫn loại bỏ yêu cầu đeo khẩu trang cũng đã được thông qua, mặc dù ngày tháng vẫn chưa được ấn định.

Các hạn chế nhập cảnh hiện tại yêu cầu người nước ngoài muốn đến thăm Thái Lan phải nộp trước giấy chứng nhận tiêm chủng cùng nhiều tài liệu khác trực tuyến để nhận được sự chấp thuận. Quy trình sàng lọc trước này sẽ bị loại bỏ vào ngày 1 tháng 7. Theo đó, du khách đến Thái Lan sẽ chỉ phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc xét nghiệm COVID âm tính khi nhập cảnh vào nước này. Nếu không có các giấy tờ này, hành khách sẽ được làm các xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên tại cửa khẩu 

Quy định mua bảo hiểm để trang trải chi phí điều trị COVID cũng sẽ bị loại bỏ.

Theo hướng dẫn mới được phê duyệt đối với việc sử dụng khẩu trang, chúng sẽ không bắt buộc khi ở ngoài trời và các khu vực thông gió tốt khác và khi có thể đảm bảo khoảng cách an toàn với những người khác. Đeo khẩu trang vẫn được khuyến khích ở những nơi đông đúc như chợ và phương tiện công cộng.

Nền kinh tế Thái Lan phục hồi chậm do ngành du lịch trì trệ. Bằng cách nới lỏng các ràng buộc, chính phủ đặt mục tiêu thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài hơn.

Cẩm Tú