Thác Thăng Thiên: Chốn bình yên bỏ mọi âu phiền đến với bình yên

09:26 25/11/2021

Còn gì tuyệt vời hơn khi sau một tuần dài mệt mỏi, bạn được thả mình dưới dòng nước mát lạnh của thác Thăng Thiên Hòa Bình. Khi đến nơi đây các bạn trẻ cùng người thân không chỉ được hoà mình vào sự tươi mát của thiên nhiên mà còn có cơ hội trải nghiệm những trò chơi tuyệt vời.

Cách trung tâm Hà Nội cũng không quá xa, do đó nếu bạn di chuyển bằng xe máy thì mất tầm 1,5h đến 2h là đến được thác. Để có thời gian vui chơi ở thác lâu hơn, bạn nên xuất phát từ sáng sớm khoảng 6h đến thác tầm 8h là rất hợp lý để bắt đầu chuyến dã ngoại rồi.Có rất nhiều đường đi tới nơi đây nhưng bạn có thể tham khảo đường đi sau: Từ trung tâm thành phố đi theo hướng đại lộ Thăng Long, rẽ vào Quốc lộ 6 để đến Hoà Bình. Từ đây bạn đã đến gần hơn với địa điểm mong muốn. Tuy nhiên, bạn hỏi đường của người dân xung quanh để tìm được đường đi chính xác và nhanh hơn nhé. 

Khám phá khu du dịch thác Thăng Thiên cảm giác lạ cho giới trẻ.

Hoà Bình vốn nổi tiếng với khí hậu mát mẻ quanh năm. Thế nên, bạn hoàn toàn có thể đến đây bất cứ khi nào mình thích. Tuy nhiên, để bạn cảm nhận được vẻ đẹp hoàn hảo nhất của thác Thăng Thiên thì tháng 5 đến tháng 7 là khung thời gian không thể hợp lý hơn. Thời điểm này đang là mùa hè nên tiết trời ở đây khô ráo kèm một chút nóng của nắng. Vì thế, bơi lội và các hoạt động liên quan đến nước sẽ mang đến cảm giác sảng khoái tột độ cho bạn. 

  Suối thiên nhiên mát mẻ, trong lành bình yên.

Nơi này được thiên nhiên ưu ái ban tặng một thác nước tự nhiên dưới không khí trong lành, mát mẻ. Do đó, bạn sẽ có một chuyến nghỉ dưỡng tuyệt vời khi hòa mình vào những bọt nước trắng xoá được tạo thành do nước từ trên cao đổ xuống. Những dòng nước mát lạnh thay nhau chảy xuống tạo nên màn trắng xoá như chốn tiên cảnh và chúng ta những người tắm dưới đó chẳng khác nào là tiên nhân. Thác nước ở đây gồm nhiều tầng với những vẻ đặc sắc cùng độ dốc khác nhau. Càng lên cao càng đẹp nhưng đi kèm cũng là nguy hiểm nên khúc này chỉ dành cho những bạn đam mê thám hiểm và có đủ khả năng bảo vệ bản thân. Những em bé nhỏ tuyệt đối không được đến khu này. 

  Vẽ đẹp mộc mạc đơn sơ.

Phía dưới thác là những hòn đá to nhỏ bao quanh tạo thành hồ. Đây là khu vực đón nước từ những tầng cao chảy xuống vừa trong veo vừa mát lạnh. Do đó, vui chơi, bơi lội ở đây rất được mọi người yêu thích. Suối thiên nhiên tuy trong lành, mát mẻ nhưng đôi khi cũng nguy hiểm đặc biệt với trẻ em thích chạy nhảy. Thế nên, trong khu du lịch còn có hồ bơi lớn ngoài trời cho mọi người thư giãn. Những chiếc hồ nhân tạo được xây dựng giữa trời và xung quanh bao phủ bởi cây nên nó vẫn mang lại cảm giác thiên nhiên kì thú cho mọi người.

Vũ Tiến