Tay đua người Anh Hamilton chính thức trở thành người đầu tiên cán mốc 100 chiến thắng chặng tại F1

09:39 29/09/2021

Không nằm ngoài dự đoán, GP Nga đã diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi mưa xuất hiện. Dù vậy, cơn mưa tại Sochi hôm qua không tầm tã như tại Spa cuối tháng 8 vừa qua, mà có những khoảng ráo. Chính điều đó đã tác động tới kết quả của chặng đua đầy thú vị này.

Hamilton đã giành được chiến thắng thuyết phục tại Nga. Nguồn: Internet
Hamilton đã giành được chiến thắng thuyết phục tại Nga. Nguồn: Internet.

Chặng đua khởi đầu với tốc độ cực cao tới từ các tay đua và hầu như không có tai nạn nào trong những vòng đầu tiên. Carlos Sainz vươn lên dẫn đầu, nhưng anh không thể bảo toàn vị trí của mình và để lần lượt Sergio Perez và Lando Norris vượt lên. Tay đua của đội McLaren dù xuất phát không tốt nhưng sau đó dần trở lại và dẫn đầu trước sức ép khủng khiếp phía sau từ Lewis Hamilton. Lúc này, cả 2 (và đa phần các tay đua) đã vào pit để thay lốp trung gian bằng lốp trắng do trời đã tạnh và đường khô.

Bước ngoặt của chặng đua đến ở vòng 46, khi trời mưa nặng hạt dần. Lando Norris đã có cơ hội để vào pit thay lốp và đội McLaren đã gọi tay đua này vào, nhưng anh từ chối do muốn bảo vệ vị trí dẫn đầu. Đó là 1 quyết định rất sai lầm bởi khi đó, lốp trắng của Norris đã bị xuống cấp rất nhiều và trời ngày càng mưa to. Hầu hết các tay đua phía sau đều đã vào pit để thay lốp xanh dùng cho trời mưa. Sự hiếu thắng của Norris mà không căn cứ vào tình hình thực tế đã khiến anh phải trả giá bằng 1 pha cua lỗi. Thậm chí ngay cả khi vào pit, Norris còn gặp khó. Tay đua trẻ người Anh từ việc dẫn đầu chỉ có thể hoàn thành những vòng cuối ở vị trí thứ 7 trong cay đắng.

Lewis Hamilton đã kịp vào pit ở vòng 49 và trong 4 vòng đua còn lại, anh không gặp khó khăn nào để vươn lên dẫn đầu. Tay đua của Mercedes về nhất ở chặng này và có chiến thắng thứ 100 trong sự nghiệp. Trong khi đó, Max Verstappen cũng có 1 chặng đua ấn tượng. Dù xếp cuối đoàn đua khi xuất phát, nhưng tay đua của Red Bull lần lượt vượt qua hàng loạt đối thủ và tận dụng sự hỗn loạn khi trời mưa để cán đích thứ 2. Vị trí thứ 3 thuộc về Carlos Sainz - người cũng đã thi đấu nỗ lực ở chặng này dù xe của Ferrari không phải quá mạnh.

Chiến thắng có được tại Sochi giúp Lewis Hamilton lấy lại vị trí dẫn đầu trên BXH, hơn Max Verstappen 2 điểm. Vào cuối tuần sau, F1 sẽ trở lại với chặng đua diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, chặng đua nằm ở phần đất châu Á của quốc gia này.

Bảo Long (t/h)