Tất cả thông tin liên quan đến quân đội Myanmar đều bị Facebook cấm

15:28 25/02/2021

Ngày 25/2, gã khổng lồ truyền thông xã hội Facebook đã thông báo cấm tất cả các tài khoản có liên quan đến quân đội Myanmar cũng như quảng cáo từ các công ty do quân đội kiểm soát.

Facebook cấm các thông tin liên quan tới quân đội Myanma
Facebook cấm các thông tin liên quan tới quân đội Myanma.

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến Myanma, Facebook cấm tất cả các tài khoản và quảng cáo có liên quan đến quân đội Myanma, trong số này có kênh truyền hình Myawaddy TV do quân đội kiểm soát và đài truyền hình nhà nước MRTV.

Lệnh cấm cũng được áp dụng trên Instagram, do Facebook sở hữu. Facebook coi tình hình sau cuộc đảo chính ở Myanmar là "tình trạng khẩn cấp", cho biết lệnh cấm đã được đưa ra sau loạt các sự kiện kể từ cuộc đảo chính hôm 1/2, trong đó có cả các vụ "bạo lực chết người". Trước đó, ngày 21/2 Facebook 21/2 cũng đã xóa tài khoản của quân đội Myanmar do vi phạm quy định cấm kích động bạo lực, một ngày sau khi cảnh sát bắn chết hai người biểu tình.

Những năm gần đây, Facebook đẩy mạnh hợp tác với các nhà hoạt động dân quyền và những đảng chính trị ủng hộ dân chủ ở Myanmar, đồng thời có nhiều hành động mạnh tay chống lại quân đội nước này. Facebook từng bị chỉ trích với cáo buộc không ngăn chặn chiến dịch thù ghét của quân đội nhằm vào người Hồi giáo thiểu số.

Năm 2018, Facebook cấm tài khoản của một số nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của Myanmar, trong đó có Thống tướng Min Aung Hlaing, người lãnh đạo cuộc đảo chính, lật đổ chính phủ được bầu của bà Aung San Suu Kyi và đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà.

Đức Huân