Tập đoàn Sea của tỷ phú Forrest Li tăng gấp đôi doanh thu khi đại dịch thúc đẩy nhu cầu về thương mại điện tử

15:45 20/05/2021

Sea Group , gã khổng lồ công nghệ niêm yết tại New York, mới đây cho biết rằng, doanh thu của họ trong quý đầu tiên đã tăng hơn gấp đôi khi đại dịch Covid-19 tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về thương mại điện tử và giải trí kỹ thuật số trên khắp Đông Nam Á.

Công ty có trụ sở tại Singapore báo cáo rằng, doanh thu quý đầu tiên đã tăng 147% lên 1,8 tỷ USD so với một năm trước. Đơn vị thương mại điện tử Shopee đóng góp 922 triệu USD, trong khi công ty giải trí kỹ thuật số Garena chiếm 781 triệu USD.

"Tốc độ tăng trưởng của chúng tôi và mức độ tương tác với người dùng cho thấy việc áp dụng kỹ thuật số vẫn đang trở thành một xu hướng. Các lĩnh vực mà công ty kinh doanh vẫn tiếp tục được hưởng lợi bởi xu hướng này", chủ tịch chủ tịch công ty - Forrest Li cho biết trong một buổi phát sóng trực tuyến.

Forrest Li, chủ tịch và đồng sáng lập của Sea Ltd
Forrest Li, Chủ tịch và đồng sáng lập của Sea.

Bất chấp sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, Sea vẫn chìm trong sắc đỏ, với khoản lỗ ròng tăng lên 422 triệu USD trong quý đầu tiên của năm 2021, tăng từ 281 triệu USD trong một năm trước. Chi phí hoạt động của công ty tăng gấp đôi do công ty đẩy mạnh tiếp thị để chiếm lĩnh thị trường. 

Sea đang cạnh tranh với các đối thủ là Grab và GoTo (Thực thể mới được sát nhập giữa Gojek và Tokopedia) để giành ưu thế trong cuộc đua giành vị trí siêu ứng dụng Đông Nam Á. Công ty đã và đang tích cực mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của mình trên toàn khu vực, đặc biệt là ở Indonesia, nơi gần đây đã ra mắt dịch vụ giao hàng ShopeeFood, đồng thời mở rộng các dịch vụ tài chính kỹ thuật số của mình.

Li nói: “Lĩnh vực dịch vụ tài chính kỹ thuật số trong khu vực của chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn đầu và hy vọng nó sẽ phát triển và được nhiều người sử dụng. Khi chúng tôi mở rộng quy mô kinh doanh này, chúng tôi sẽ làm việc một cách kỷ luật, nghiêm ngặt và hiệu quả giống như cách chúng tôi đã tạo ra  giá trị thương hiệu của mình từ trước đến nay". 

Vào năm 2020, Sea đã giành được giấy phép ngân hàng kỹ thuật số tại Singapore và mua lại ngân hàng cho vay của Indonesia là Ngân hàng BKE (Bank Kesejahteraan Ekonomi), ngân hàng có kế hoạch chuyển đổi thành ngân hàng kỹ thuật số.

Li, 42 tuổi, đồng sáng lập Sea với Gang Ye và David Chen vào năm 2009, năm mà bộ ba này ra mắt GarenaVới giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 7,1 tỷ USD, Li được xếp thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất Singapore được công bố lần cuối vào tháng 8 năm 2020. Trong khi đó, Ye đứng ở vị trí thứ 11 và Chen đứng ở vị trí thứ 25.

(Từ trái qua) Forrest Li, Gang Ye và David Chen.
(Từ trái qua) Forrest Li, Gang Ye và David Chen..

Vận may của Li và những người đồng sáng lập của ông đã tăng vọt vào năm ngoái khi cổ phiếu của Sea tăng mạnh sau khi người tiêu dùng đổ xô sang mua sắm trực tuyến trong thời kỳ đại dịch. Sea có vốn hóa thị trường là 118 tỷ USD, trở thành công ty có giá trị nhất ở Đông Nam Á.

Bảo Bảo (Theo Forbes)