Tập đoàn phụ tùng ô tô của Đức hợp tác với các startup tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

17:05 22/07/2022

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang hợp tác chặt chẽ hơn với các startup để đuổi kịp những đổi mới công nghệ nhanh chóng trong các lĩnh vực như lái xe tự hành và điện khí hóa.

Continental đã làm việc với 200 công ty khởi nghiệp trên toàn cầu thông qua chương trình Đồng nhịp độ và đầu tư vào

"Continental đặc biệt quan tâm đến việc hợp tác với các công ty khởi nghiệp liên quan đến chất bán dẫn trong khu vực", Phó Chủ tịch cấp cao của Continental - Juergen Bilo cho biết trong một cuộc phỏng vấn với trang tin Nikkei Asia. (Nguồn ảnh của Akito Tanaka và AP).

Tập đoàn phụ tùng ô tô Continental sẽ tìm kiếm sự hợp tác với các công ty khởi nghiệp ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để nhanh chóng phát triển và áp dụng các công nghệ tiên tiến cho ô tô thế hệ mới.

Công ty đã thành lập một tổ chức mới tại Singapore để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu trong các lĩnh vực như công nghệ lái xe tự hành, hệ thống thông tin trong xe hơi, trí tuệ nhân tạo và tính bền vững.

"Công ty Đức đặc biệt quan tâm đến việc hợp tác với các công ty khởi nghiệp liên quan đến chất bán dẫn trong khu vực", Phó Chủ tịch cấp cao của Continental - Juergen Bilo cho biết trong một cuộc phỏng vấn với trang tin Nikkei Asia.

Continental mới đây đã thông báo về việc thành lập một tổ chức có tên Co-speed tại Singapore để hợp tác với các công ty khởi nghiệp trong khu vực. Continental sẽ hỗ trợ các công ty khởi nghiệp bằng cách cung cấp các phương tiện thử nghiệm, công nghệ và bộ dữ liệu cần thiết để thương mại hóa.

Công ty đặt mục tiêu tìm kiếm các công ty khởi nghiệp triển vọng trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thông qua sáng kiến ​​này và phát triển họ thành các nhà cung cấp và đối tác trong tương lai. Singapore sẽ là địa điểm thành lập tổ chức thứ 6 của Continental, sau Mỹ, Trung Quốc, Mexico, Israel và Đức.

Bilo, người cũng là Giám đốc điều hành của Co-speed, cho biết, công ty đặc biệt quan tâm đến việc hợp tác với các công ty khởi nghiệp liên quan đến chất bán dẫn trong khu vực. Giám đốc điều hành cho biết: “Chúng tôi đang xem xét đến nhiều thứ, bao gồm cả microLED, một công nghệ quan trọng dành cho màn hình độ phân giải cao thế hệ mới.

Continental đặt mục tiêu sử dụng công nghệ này trong các sản phẩm như màn hình hiển thị cho hệ thống thông tin tiên tiến trong xe hơi. "Công nghệ nay chủ yếu đến từ Đài Loan, Singapore,...", ông nói thêm. 

Bilo cũng chỉ ra cảm biến, di động thông minh và trí tuệ nhân tạo là những lĩnh vực hứa hẹn sẽ có tiềm năng trong hợp tác với các công ty khởi nghiệp ở khu vực.

Giám đốc điều hành cho biết, tổ chức của ông sẽ hướng tới hỗ trợ 50 đến 100 công ty khởi nghiệp trong giai đoạn đầu tại khu vực. Continental cũng sẽ xem xét các cơ hội đầu tư vào các công ty khởi nghiệp này. Công ty đã làm việc với 200 công ty khởi nghiệp trên toàn cầu.

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang hợp tác chặt chẽ hơn với các công ty khởi nghiệp để đuổi kịp những đổi mới công nghệ nhanh chóng trong các lĩnh vực như lái xe tự hành và điện khí hóa. Đối thủ của Continental là Bosch cũng đã khai trương trụ sở mới để ươm tạo hệ sinh thái khởi nghiệp tại Singapore vào năm ngoái.

Lo Kien Foh, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Continental Automotive Singapore, cũng nói với Nikkei rằng, công ty sẽ đẩy nhanh việc thuê các kỹ sư từ khu vực. Ông nói: “Chúng tôi muốn tăng số lượng kỹ sư với tốc độ 20% mỗi năm, nhằm mục đích thuê các chuyên gia về phần mềm, AI, an ninh mạng và robot.

Continental đang điều hành một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Singapore với khoảng 1.100 kỹ sư.

Lyly